Nhóm tấn công đổ bộ của Hải quân Nga đã hiện diện ở Biển Azov

Lực lượng hải quân của Hải quân Nga đang gia tăng lực lượng ở phía Tây, giáp Ukraine.

Biển Azov.

Bộ Quốc phòng Nga đã không giấu giếm việc điều chuyển lực lượng của Hạm đội Caspi tới Biển Đen.

Hơn nữa, trong điều kiện “các nhà quay phim nghiệp dư” xuất hiện nhan nhản,, việc điều động binh lực cảnh giữa các đội tàu chiến hẳn đã được ghi hình và đăng tải trên mạng xã hội.

Theo giải thích của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các đơn vị Thủy quân lục chiến với các phương tiện chiến đấu của họ đang được chuyển đến Biển Đen như một phần của các cuộc tập trận theo kế hoạch.

Các tàu pháo Bumblebee.

Lực lượng của Hạm đội Caspi được bố trí lại Hạm đội Biển Đen gồm 3 tàu pháo và 8 tàu đổ bộ, tàu hỗ trợ.

Chỉ có 15 chiếc tàu các loại của thủy thủ đoàn Hạm đội Caspi được điểu đến tăng cường cho Hạm đội Biển Đen.

Tàu đổ bộ bổ sung của Hạm đội Caspian.

Trên một đoạn phim tư liệu, người ta có thể thấy mỗi tàu đổ bộ cỡ nhỏ của Hạm đội Caspi được thiết kế để chỏ và thả một xe tăng hoặc hai xe chiến đấu lội nước chở bộ binh BMP hoặc 92 người.

Trong khi đó tàu pháo bọc thép "Bumblebees" được trang bị một bệ súng 76 mm làm vũ khí chính .

Tuy nhiên, báo chí Nga cho rằng, theo các nguồn tin phương Tây, một "nhóm tấn công" của Hải quân Nga từ Biển Caspi đã tập trung tại Biển Azov, bao gồm 3 tàu tên lửa nhỏ loại Buyan-M ("Grad Sviyazhsk", "Uglich", "Veliky Ustyug ”) và 6 tàu đổ bộ thuộc dự án Serna (D-56, D-131, D-156, D-172, D-178).

Hộ vệ hạm Veliky Ustyug - tàu đi thứ ba, sau cùng số hiệu 651

Trong trường hợp tình hình ở Donbass trở nên trầm trọng hơn, nhóm tấn công được phương Tây nhắc đến sẽ được giao nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực cho cuộc đổ bộ của Thủy quân lục chiến bằng cách tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các cứ điểm phòng thủ ven biển ở khu vực Mariupol.

Hộ vệ hạm Uglich.

Đồng thời, phương Tây phát hiện hộ hệ hạm "Uglich", một trong những đại diện "được ghi nhận" của nhóm tấn công đổ bộ ở Biển Azov.

Hộ vệ hạm "Uglich" vào ngày 16 tháng 4 vừa qua, theo Bộ Quốc phòng Nga, đã phóng tên lửa hành trình Kalibr ở Biển Caspi khi hoàn thành giai đoạn huấn luyện mùa Đông.

Hộ vệ hạm Grad Sviyazhsk.

Do đó, phương Tây cho rằng, có thể các tướng lĩnh Ukraine sẽ phải soạn thảo lại các kịch bản phát triển tình hình quân sự bởi sự xuất hiện trên các nguồn lực chiến đấu bổ sung từ Hải quân Nga.

Hòa Bình

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhom-tan-cong-do-bo-cua-hai-quan-nga-da-hien-dien-o-bien-azov-d503031.html