Syria sẽ phá hủy các cơ sở sản xuất vũ khí hóa học còn lại

Ngày 4/4, ông Thomas Markram, quan chức cao cấp của Văn phòng Liên hợp quốc về giải trừ quân bị, cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để phá hủy hai cơ sở sản xuất vũ khí hóa học còn lại ở Syria.

Cảnh đổ nát tại bệnh viện ở Khan Sheikhun, tỉnh Idlib sau vụ tấn công nghi sử dụng chất độc sarin ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh đổ nát tại bệnh viện ở Khan Sheikhun, tỉnh Idlib sau vụ tấn công nghi sử dụng chất độc sarin ngày 4/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 4/4, ông Thomas Markram, quan chức cao cấp của Văn phòng Liên hợp quốc về giải trừ quân bị, cho biết các nỗ lực đang được tiến hành để phá hủy hai cơ sở sản xuất vũ khí hóa học còn lại ở Syria.

Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Markram cho hay, việc phá hủy các cơ sở trên dự kiến sẽ hoàn tất trong vòng 2 đến 3 tháng tính từ thời điểm bắt đầu công tác này.

Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) sẽ thẩm tra công tác dỡ bỏ. Một phái đoàn tìm hiểu tình hình của OPCW hiện có mặt tại Damascus để nghiên cứu các cáo buộc về việc sử dụng vũ khí hóa học ở quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Markram, các cáo buộc liên tiếp về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được thỏa thuận về một cơ chế trách nhiệm giải trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/syria-se-pha-huy-cac-co-so-san-xuat-vu-khi-hoa-hoc-con-lai/495735.vnp