Nhóm phụ nữ phi xe từ Buôn Đôn lên TP sát phạt nhau trên chiếu bạc

5 người phụ nữ từ huyện Buôn Đôn đến TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tụ tập đánh bạc cùng với 2 người địa phương hiện đang bị tạm giữ tại trụ sở cơ quan công an để xử lý.

Các đối tượng đánh bạc bị đưa về trụ sở Công an TP Buôn Ma Thuột lập hồ sơ xử lý.

Các đối tượng đánh bạc bị đưa về trụ sở Công an TP Buôn Ma Thuột lập hồ sơ xử lý.

Chiều 16/8, một nguồn tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột xác nhận Công an đã bắt thêm một nhóm 7 phụ nữ đang có hành vi tụ tập đánh bạc trong thời điểm cách ly xã hội toàn thành phố.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 14/8, Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang Trương Thị Ngọc Thủy (SN 1970; trú tại Liên gia 61, tổ dân phố 7, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột) về hành vi chứa chấp đánh bạc và 7 phụ nữ có hành vi đánh bạc.

Trong số 7 người bị bắt khi đang đánh bạc tại nhà Thủy có 2 cùng trú tại TP Buôn Ma Thuột là Trần Thị Thu Hiền (SN 1975) và Lê Thị Bình (SN 1971). 5 người còn lại trú tại huyện Buôn Đôn là: Trịnh Thị Hoài (SN 1973), Trần Thị Quý Vân (SN 1973), Võ Thị Lai (SN 1971), Đào Thị Thơm (SN 1979) và H’ Niăp Knul (SN 1987).

Khi các đối tượng đang say sưa sát phạt tại nhà Thủy bằng hình thức xì dách thì bị lực lượng Công an TP Buôn Ma Thuột ập vào bắt quả tang, thu giữ tại hiện trường số tiền tang vật hơn 14 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng Thủy đã tổ chức đánh bạc trái phép ngay tại nhà mình. Thủy chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đánh bài và thu tiền xâu. Phía ngoài nhà Thủy được lắp camera để quan sát, cảnh giới lực lượng công an.

Trong 1 tuần vừa qua, mặc dù toàn TP Buôn Ma Thuột đang thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, song lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện các vụ đánh bạc có nhiều phụ nữ tham gia, số tiền tang vật trong mỗi vụ từ hàng chục đến vài chục triệu đồng.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/7-quy-ba-7x-tu-tap-danh-bac-o-tp-buon-ma-thuot-bi-bat-qua-tang-261508.html