Nhóm Niềm Tin tặng quà cho tân sinh viên vượt khó học giỏi

Sáng 18/8, nhóm thiện nguyện Niềm Tin (Faith Group) đã đến thăm và tặng quà cho gia đình em Ngô Văn Giang có hoàn cảnh khó khăn, đạt điểm cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.

Em Ngô Văn Giang - học sinh Trường THPT 1-5, trú tại xóm Đông Hội 2, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn là người con thứ 3 của ông Ngô Xuân Sơn và bà Phạm Thị Tuyết thuộc diện hộ nghèo của xã Nghĩa Hội. Ông Ngô Xuân Sơn (bố Giang) mang trong mình căn bệnh hở van tim.

Nhóm thiện nguyện Niềm tin đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình em Ngô Văn Giang. Ảnh: Phương Thúy

Nhóm thiện nguyện Niềm tin đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình em Ngô Văn Giang. Ảnh: Phương Thúy

Thấu hiểu sự vất vả của gia đình, ngay từ lúc còn nhỏ tuổi, khi bạn bè đang sống trong tuổi thơ đủ đầy, vô tư thì Ngô Văn Giang đã vừa phải đi học, vừa tranh thủ làm những việc đồng áng nặng nhọc để phụ giúp bố mẹ. Năm 2008, Giang mắc bệnh hen phế quản, cứ định kỳ phải đi khám ở Hà Nội.

Còn người chị thứ 2 của Giang là Ngô Thị Hà, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An không may bị bệnh suy thận. Cuộc sống gia đình lại thêm bội phần khốn khó khi cả nhà phải dồn tiền chữa chạy bệnh cho chị gái, vừa lo cho bố bị bệnh tim.

Mặc dù nhà nghèo, mang trong mình bệnh tật nhưng Giang lại học rất giỏi.

Suốt 12 năm liền, Giang luôn đạt học sinh giỏi xuất sắc, giành nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, đặc biệt là môn Vật Lý.

Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, Ngô Văn Giang đã đạt 26.8 điểm, đỗ vào khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội và là một trong những học sinh có điểm khối A cao nhất tỉnh Nghệ An.

Những phần quà ý nghĩa từ nhóm thiện nguyện Niềm Tin đã tiếp thêm nghị lực cho Giang và gia đình vượt qua khó khăn. Ảnh: Phương Thúy

Biết tin hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, nhóm thiện nguyện Niềm tin đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình em Ngô Văn Giang số tiền 20 triệu đồng. Đây là số tiền trích từ quỹ thiện nguyện do một số cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn thành phố Vinh và bạn bè trích từ thu nhập hàng tháng để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn./.

Phương Thúy

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/nhom-niem-tin-tang-qua-cho-tan-sinh-vien-vuot-kho-hoc-gioi-210910.html