Nhóm nhạc Winner muốn đi chợ đêm, ăn bún đậu mắm tôm trong lần thứ 2 quay lại Việt Nam

Không chỉ chia sẻ về lịch trình cũng như kế hoạch comeback của nhóm, 4 chàng trai nhà YG còn tiết lộ muốn được thử nhiều món ăn đặc sản ở TP.HCM như bánh tráng trộn, cháo lòng, bún đậu mắm tôm.

Mới đây, chiều tối ngày 25/8 tại TP.HCM, buổi họp báo của nhóm nhạc Winner với truyền thông Việt Nam đã được diễn ra trong khuôn khổ trước thềm chung kết Nhạc hội song ca mùa 2.

Cụ thể, trong họp báo, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc đã có những chia sẻ hết sức thú vị về bản thân, lịch trình cũng như kế hoạch comeback của nhóm. Và đặc biệt nhất, 4 anh chàng "gà cưng" của YG còn hứa hẹn bùng nổ trên sân khấu Việt Nam trong lần tái ngộ này.

Chiều nay (tức ngày 25/8), nhóm nhạc Winner sau khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có mặt tại buổi họp báo ra mắt truyền thông Việt Nam.

Chiều nay (tức ngày 25/8), nhóm nhạc Winner sau khi hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đã có mặt tại buổi họp báo ra mắt truyền thông Việt Nam.

Tới Việt Nam với tư cách khách mời cho một chương trình truyền hình về âm nhạc, cả 4 thành viên đều cho biết rất vui mừng vì được trở lại đất nước xinh đẹp lần thứ 2 chỉ sau 1 tháng.

Ngoài việc thông báo lịch trình làm việc ở Việt Nam cũng như tiết lộ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới

4 chàng trai nhà YG còn hé lộ sở thích và mong muốn ăn thử bún đậu mắm tôm, bánh tráng trộn, đặc biệt là đi tham quan chợ đêm tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, theo như tiết lộ, trong lần trở lại này 4 chàng trai hứa hẹn sẽ đốt cháy sân khấu bằng ca khúc "Everyday" vào đêm chung kết "Nhạc hội song ca mùa 2".

Kết thúc buổi gặp gỡ báo chí, Winner gửi lời cảm ơn sự ủng hộ nhiệt thành của người hâm mộ tại Việt Nam đã dành cho nhóm. Bốn chàng trai sẽ ghi hình show truyền hình âm nhạc vào chiều tối ngày 26/8 và lên đường trở về Hàn Quốc ngay sau đó để chuẩn bị tour lưu diễn.

Diệu Nhi khiến fan 'bấn loạn' khi nói tiếng Hàn và tập bắn tim để chào đón Winner

Hoàng Vy

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/showbiz/chuyen-cua-sao/nhom-nhac-winner-muon-di-cho-dem-an-bun-dau-mam-tom-trong-lan-thu-2-quay-lai-viet-nam-56775.html