Nhóm nhạc tuổi teen bị ông chủ đánh chảy máu đầu, siết cổ bằng dây guitar gây phẫn nộ

Ngày 19.10 vừa qua, trưởng nhóm The East Light, nam ca sĩ trẻ Lee Seokcheol đã mở một cuộc họp báo xoay quanh vụ việc các thành viên của nhóm bị nhà sản xuất cũng như CEO bạo hành vô cùng dã man trong suốt 3 năm hoạt động.

Trong buổi họp báo, Lee Seokcheol bật khóc khi kể về việc các thành viên bị bạo hành: "Lee Seunghyun (thành viên chơi bass của nhóm) đã từng bị giam giữ ở studio tầng 5 và bị đánh đập rất dã man. Rất nhiều máu đã đổ xuống. CEO dù đã chứng kiến vụ việc này nhưng không hề can ngăn mà chỉ bảo là đánh nhẹ tay lại".

Giám đốc của công ty nhiều lần bắt tất cả các thành viên lên sân khấu mặc cho các vết thương vì bạo hành vẫn chưa được điều trị. Kể từ năm 2015, các thành viên The East Light thường xuyên bị chửi bới, tát vào mặt, chịu những cơn đòn roi bằng gậy bóng chày hoặc micro kim loại. Nếu làm trái ý PD, các thành viên sẽ bị quấn sợi dây guitar quanh cổ và siết chặt. Nhiều thành viên đã từng bị chảy máu đầm đìa và có nhiều vết thương, bầm tím khắp người. Đặc biệt, PD còn đe dọa sẽ giết thành viên nào tiết lộ điều này với người ngoài.

Ngay sau buổi họp báo, Lee Seokcheol đã có cuộc gặp gỡ phóng viên của đài JTBC trên chương trình "News Room" và chia sẻ về những giây phút đau đớn mà mình cùng các thành viên phải trải qua. Anh chàng còn công bố bức ảnh đầu chảy máu, cơ thể bầm tím vì bị bạo hành. "Không phải vì chúng tôi mắc lỗi lớn... Đó là khi tôi bỏ lỡ một ghi chú hoặc không theo kịp, ông ấy sẽ quấn dây đàn guitar vào cổ tôi và khiến tôi khó thở... ", Seokcheol tiết lộ.

Thêm nữa, JTBC đã công bố một đoạn ghi âm bí mật được cung cấp bởi Lee Seokcheol. Đoạn ghi âm này là những lời CEO Kim Chang Hwan nói với Seokcheol sau khi biết cậu có ý định nói với công chúng về những hành vi ngược đãi.

Trong file ghi âm này, Kim Chang Hwan nói: "Nếu mày đã tin tưởng giao phó cuộc sống của mày cho tao, mày sẽ phải để mặc kể cả khi tao đánh mày tới chết. Nếu mày muốn hoàn thành giấy tờ (ý nói những thủ tục pháp lý) với tư cách người nổi tiếng, sẽ chẳng có chỗ đứng nào cho mày đâu, đồ ****. Ai sẽ dám nhận **** một đứa trẻ có nhiều vấn đề như mày? Mày không thể làm to chuyện được đâu, mày không thể! Cha mẹ mày sẽ còn đau khổ hơn nhiều. Đau đớn gấp 10 lần so với bây giờ".

Hiện tại, Media Line Entertainment - công ty quản lý của nhóm - đã thừa nhận nhà sản xuất Yoon Young Il thường xuyên bạo hành các thành viên The East Light. Tuy nhiên, CEO của công ty này vẫn hoàn toàn phủ nhận hành vi vô đạo đức này. Các thành viên The East Light cùng gia đình vẫn đang tìm luật sư để lên kế hoạch khởi kiện PD, CEO của Media Line Entertainment. Riêng trên trang Web của Nhà Xanh, khán giả Hàn Quốc phát động phong trào ký tên kêu gọi cơ quan liên quan xử lý thích đáng vụ việc, bảo vệ công bằng cho các ca sĩ. Hơn 150.000 người đã ủng hộ đơn kiến nghị. Ở các diễn đàn, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với công ty The East Light vì ngược đãi trẻ em. Bởi sự việc xảy ra từ năm 2015, lúc đó các ca sĩ đều chưa đầy 18 tuổi. "Những kẻ lạm dụng, bạo lực với trẻ em cần bị tống cổ vào tù", khán giả bình luận trên Naver.

The East Light được thành lập vào tháng 11.2016, là một trong những nhóm nhạc nam "nhi đồng" của Kpop. Nhóm bao gồm 6 thành viên sinh năm từ 2000 đến 2003. Đặc biệt, The East Light còn có sự xuất hiện của Lee Woojin, thành viên từng tham gia "Produce 101" mùa 2 và là người bạn thân của "center quốc dân" Kang Daniel.

L.A (Tổng hợp)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/nhom-nhac-tuoi-teen-bi-ong-chu-danh-chay-mau-dau-siet-co-bang-day-guitar-gay-phan-no-99227.html