Nhóm nhạc toàn mỹ nam bước ra từ ProduceX101 được chờ đón nhất Kpop

Mới đây, nhóm nhạc được mong đợi nhất Kpop trong năm 2019 là X1 đã chính thức ra mắt khán giả thông qua buổi hòa nhạc giới thiệu album đầu tay mang tên 'Flash'.

Chiều 27/08, tân binh bước ra từ chương trình thực tế nổi tiếng ProduceX101 của đài Mnet có buổi họp báo gặp gỡ truyền thông và khán giả. Sự kiện được tổ chức tại SVD mái vòm Gocheok Sky Dome, Seoul (Hàn Quốc), trước khi concert debut của nhóm diễn ra.

Chiều 27/08, tân binh bước ra từ chương trình thực tế nổi tiếng ProduceX101 của đài Mnet có buổi họp báo gặp gỡ truyền thông và khán giả. Sự kiện được tổ chức tại SVD mái vòm Gocheok Sky Dome, Seoul (Hàn Quốc), trước khi concert debut của nhóm diễn ra.

Họp báo nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông Hàn Quốc và đông đảo người hâm mộ. Tại đây, 11 thành viên nhóm X1 gây ấn tượng nhờ ngoại hình điển trai và phong thái tự tin, đầy cuốn hút.

Nam thần tượng sinh năm 1994 cho thấy thế mạnh ngoại hình với vest đen đơn giản. Seung Woo là thành viên lớn tuổi nhất đồng thời đảm nhận vai trò trưởng nhóm kiêm giọng ca chính của X1. Xuyên suốt cuộc thi, anh đã thể hiện tài năng toàn diện trong cả mảng hát, nhảy và rap. Trước đó, sao nam đã ra mắt với Viction và được biết đến là thành viên giỏi nhất của nhóm.

Trong buổi họp báo, khi được hỏi về việc thao túng phiếu bầu của ProduceX101 gây tranh cãi thời gian gần đây, Han Seung Woo trả lời: "Thú thật tụi em không nắm rõ chi tiết về vấn đề này vì cả nhóm đang dồn hết tâm trí và sức lực cho việc luyện tập. Suy nghĩ duy nhất của các thành viên là phải làm sao để đền đáp lại tình yêu và sự chờ đợi của người hâm mộ".

"Anh hai" Seung Youn sinh năm 1996, chiến thắng tại đêm chung kết với hạng 5. Anh là thực tập sinh 9 năm của Yuehua Entertainment. Giống với Seung Woo, Seung Youn đã ra mắt trước đó trong nhóm UNIQ với vai trò hát và rap chính.

Ngoài ra, anh còn có khả năng soạn nhạc và viết lời. Tham gia ProduceX101, Seung Youn được ban cố vấn đánh giá cao về năng lực toàn diện, được các thực tập sinh yêu mến nhờ nguồn năng lượng tích cực.

Woo Seok là một trong những thành viên được đánh giá cao về visual nổi bật. Nam idol sinh năm 1996 từng ra mắt trong nhóm nhạc Up10tion. Xuyên suốt cuộc thi, anh luôn nằm trong top 10 các thực tập sinh giỏi nhất. Cạnh tranh vị trí center và giành hạng 2 chung cuộc, Woo Seok là một trong những gương mặt nổi tiếng nhất nhì trong nhóm.

Trở thành center của X1 với số phiếu bầu cao nhất, Kim Yo Han đã làm nên kỳ tích khi đạt ngôi vị quán quân chỉ sau 3 tháng làm thực tập sinh. Tuy còn nhiều thiếu sót, song sự nỗ lực và tiềm năng nổi trội của Kim Yo Han đã đưa nam idol sinh năm 1999 đến với vị trí cao nhất.

Nói về ca khúc debut, Kim Yo Han chia sẻ: “Flash là bài hát thể hiện sự nam tính, mạnh mẽ từ âm nhạc đến hình ảnh. Tuy nhiên, nếu nhóm giành được vị trí đầu tiên trên các BXH, chúng em sẽ thực hiện kiểu tóc 'quả táo' và một phiên bản dễ thương cho ca khúc này”.

Thành viên thứ hai sinh năm 1999 của X1 là Han Gyul. Nam idol được giới chuyên môn công nhận về khả năng toàn diện khi có thể đảm nhận cả vị trí hát và nhảy.

Trước đó, anh ra mắt trong nhóm IM với vai trò là vũ công, ca sĩ chính kiêm gương mặt đại diện của nhóm. Đến từ MBK Entertainment, Han Gyul và Do Hyon tham gia ProduceX101 với mong muốn cứu công ty thoát khỏi khủng hoảng.

Jun Ho trở thành visual nổi tiếng của ProduceX101 nhờ gương mặt được nhận xét có nhiều nét giống với loạt nam idol điển trai bậc nhất Kpop như L (Infinite), Min Hyun (WANNA ONE/NU’EST), Cha Eun Woo (Astro)... Anh xếp hạng 9 chung cuộc và đóng vai trò là giọng hát phụ của nhóm.

Dong Pyo đã trở thành center đầu tiên của bài hát X1-MA. Từng phải hứng chịu những bình luận trái chiều từ phía cộng đồng mạng, song nam thần tượng 17 tuổi vẫn chứng tỏ được năng lực và sức hút mạnh mẽ khi giành hạng 6 chung cuộc.

Min Hee là cái tên đầu tiên được xướng lên trong đêm chung kết. Anh giành hạng 10 với 749,444 phiếu bầu. Nam thần tượng sinh năm 2002 được đánh giá cao nhờ sự tiến bộ rõ rệt khi nằm trong đội hình của X1 với xuất phát điểm từ lớp X. Trong lần ra mắt này, Min Hee có sự thay đổi ấn tượng về nhan sắc khi nhuộm tóc bạch kim nổi bật.

Eun Sang là thực tập sinh đến từ nhà Brand New Music. Anh có tài năng vũ đạo vượt trội, đồng thời có thể hát và rap ổn định.

Nam thần tượng sinh năm 2002 từng bị nhận xét thiếu tự tin trong vòng đánh giá và bị xếp lớp X. Bằng sự nỗ lực, Hyeong Jun đã vươn lên lớp D và được yêu mến nhờ khả năng nhảy ấn tượng. Anh xếp hạng 4 chung cuộc với tổng cộng 1,049,222 phiếu bầu.

Do Hyon sinh năm 2004. Chỉ được đào tạo trong 5 tháng ngắn ngủi, thực tập sinh nhà MBK đã chính thức trở thành "maknae khổng lồ" của X1 với hạng 8 chung cuộc.

Nam idol cao 1,8 m có khả năng rap ấn tượng trái ngược với ngoại hình đáng yêu của cậu bé 15 tuổi. Trước đó, em út nhóm X1 tham gia chương trình sinh tồn Under Nineteen và xếp hạng thứ 12 trong nhóm rap.

Linh Phương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nhom-nhac-toan-my-nam-buoc-ra-tu-producex101-duoc-cho-don-nhat-kpop-post983553.html