Nhóm nhạc nữ Thái Lan 'lột xác' ngoạn mục khi biểu diễn lại bản hit đình đám sau 23 năm

Hai thành viên của nhóm nhạc Thái Lan này đã từng 'khuynh đảo' nhiều quốc gia với các ca khúc đình đám!

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip so sánh 2 màn trình diễn của nhóm nhạc đình đám Thái Lan là China Doll. Cụ thể, 2 cô nàng này đã có dịp trình diễn lại ca khúc Oh Oh Oh, bản hit đình đám trong sự nghiệp của nhóm ở đầu những năm 2000.

Trong clip, 2 thành viên của China Doll đã biểu diễn lại ca khúc Oh Oh Oh trên 1 sân khấu ca nhạc gần đây, và ngay sau đó cư dân mạng đã mang tiết mục biểu diễn này so sánh với phiên bản Oh Oh Oh của năm 2000 để xem sau hơn 2 thập kỷ, China Doll đã có những đổi thay ra sao?

Về ca khúc, Oh Oh Oh là 1 bài nhạc có giai điệu bắt tai, sôi động cùng ca từ dễ nghe, dễ nhớ. Dù đã rất lâu mới biểu diễn lại bài hát này, thế nhưng 2 cô nàng của China Doll vẫn cho thấy khả năng làm chủ sân khấu chuyên nghiệp cùng thần thái ngày một đẳng cấp hơn xưa khá nhiều.

Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ nhất có lẽ chính là nhan sắc của Hwa Hwa và Bell sau 23 năm. Đều là ca sĩ đã bước sang độ tuổi tứ tuần, thế nhưng cả 2 thành viên của China Doll vẫn giữ cho mình được vóc dáng mảnh mai cùng vòng 2 thon gọn, điều đó được minh chứng qua việc lựa chọn trang phục của 2 cô nàng.

Bên cạnh đó, so với gương mặt ngây thơ, hồn nhiên thời điểm Oh Oh Oh đình đám khắp nhiều quốc gia thì sau 23 năm, cả Hwa Hwa và Bell đều khiến nhiều người phải trầm trồ vì nhan sắc mặn mà và trẻ trung theo thời gian. Gương mặt xinh đẹp cùng thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn, ít ai có thể nhận ra 2 cô nàng này đều đã bước sang tuổi 40. Màn trình diễn của cả hai nhanh chóng gây bão mạng xã hội vì Oh Oh Oh chính là 1 bài nhạc vô cùng nổi tiếng và thịnh hành tại Việt Nam nhiều năm trước, là tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả.

Được biết, China Doll là một nhóm nhạc Thái Lan bao gồm 2 thành viên Hwa Hwa (1979) và Bell (1981), thành lập từ năm 1999 và bắt đầu gây chú ý từ "Asia 2000 Music Festival". Bộ đôi được biết đến rộng rãi nhờ vào ca khúc "I Am A China Girl" và quảng bá bằng cả tiếng Thái lẫn tiếng Hoa. Lợi thế tiếng Hoa đã giúp cả 2 cô gái nổi tiếng không chỉ ở Thái Lan mà còn cả Đài Loan, Malaysia, Singapore và Trung Quốc.

Ở thời điểm hiện tại, China Doll vẫn chưa có thông báo tan rã, người hâm mộ vẫn không ngừng hi vọng cặp đôi này sẽ có những album mới trong tương lai.

Đừng quên theo dõi SAOstar để cập nhật những thông tin mới nhất!

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/nhom-nhac-thai-lan-lot-xac-khi-bieu-dien-lai-hit-dinh-dam-sau-23-nam-202305202342210918.html