Nhóm nhạc mỹ nhân S.E.S ra sao sau hơn 20 năm?

23 năm sau ngày ra mắt, sự nghiệp và cuộc đời ba thành viên nhóm S.E.S đã rẽ theo những hướng khác nhau.

 S.E.S là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm ba thành viên Sea (Bada), Eugene và Shoo. Nhóm ra mắt năm 1997 dưới sự quản lý độc quyền của công ty giải trí SM Entertainment. S.E.S. đã phát hành 15 album và 10 đĩa đơn. Trong đó, album thứ 15, Remember, được ra mắt năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Ảnh: SM Entertainment.

S.E.S là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc gồm ba thành viên Sea (Bada), Eugene và Shoo. Nhóm ra mắt năm 1997 dưới sự quản lý độc quyền của công ty giải trí SM Entertainment. S.E.S. đã phát hành 15 album và 10 đĩa đơn. Trong đó, album thứ 15, Remember, được ra mắt năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập. Ảnh: SM Entertainment.

Trong 5 năm, từ 1997 tới 2002, S.E.S đã gây tiếng vang tại Hàn Quốc, Nhật Bản và một số thị trường châu Á. Họ được gọi là nhóm nhạc mỹ nhân, biểu tượng của girlgroup thời đầu. Sau khi nhóm tan rã năm 2002, ba thành viên đã lựa chọn những hướng đi khác nhau để phát triển sự nghiệp. Sea lấy nghệ danh Bada và tiếp tục sự nghiệp ca hát, Eugene chuyển hướng diễn xuất trong khi Shoo tìm kiếm thành công trong cả hai vai trò nghệ sĩ solo và diễn viên. Ảnh: Naver.

Bada (Choi Sung Hee) là trưởng nhóm S.E.S. Cô từng hoạt động dưới nghệ danh Sea và giữ vai trò giọng ca kiêm người nhảy chính. Hậu S.E.S, Bada tiếp tục sự nghiệp ca hát với vai trò nghệ sĩ solo và ra mắt album đầu tay A Day of Renew năm 2003. Cùng năm, cô trở thành nghệ sĩ thần tượng Hàn Quốc đầu tiên bước lên sân khấu nhạc kịch bằng vai diễn được đo ni đóng giày cho mình trong vở Peppermint. Ảnh: Billboard.

Không chỉ tỏa sáng trên sân khấu ca nhạc, Bada còn là gương mặt được yêu mến trong các vở nhạc kịch. Cô cũng thể hiện bài hát chủ đề trong nhiều tựa phim Hàn ăn khách như I'm Sorry, I Love You (2004), Spring Waltz (2006), King of Baking, Kim Tak Goo (2010. Cô kết hôn với một doanh nhân kém tuổi vào tháng 3/2017. Tới ngày 8/9, nữ ca sĩ thông báo đã sinh con gái đầu lòng. Ảnh: Instagram.

Eugene (Kim Yoo Jin) được ưu ái đặt biệt danh “Người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc”. Thời gian qua, cô đã quay trở lại màn ảnh nhỏ đầy ấn tượng sau 5 năm toàn tâm toàn ý lo cho gia đình bằng vai người mẹ đơn thân Oh Yoon Hee trong Penthouse. Việc giáp mặt kẻ thù và người tình cũ đã nhẫn tâm ruồng bỏ mình tại chung cư cao cấp Hera khiến ham muốn trả thù trong Oh Yoon Hee sống dậy. Ảnh: Naver.

Khán giả Hàn Quốc yêu mến Eugene vì đời tư trong sạch. Cô gặp người chồng hiện tại, nam diễn diễn viên Ki Tae Young, trên phim trường năm 2009. Họ tiến tới hôn nhân năm 2011. Cặp vợ chồng có với nhau hai mặt con, một sinh năm 2015 và một ra đời năm 2018. Không chỉ hoạt động với tư cách diễn viên, thời gian qua, Eugene còn thể hiện khả năng ở vai trò MC, viết sách, sản xuất chương trình. Ảnh: Instagram.

Shoo (Kunimitsu Shu) là em út của S.E.S. Trong nhóm, cô đảm nhận vai trò rapper chính. So với hai người chị, hậu S.E.S, Shoo có phần im hơi lặng tiếng hơn cả. Năm 2010, cô bắt đầu sự nghiệp solo bằng mini album Devote One’s Love. Từ 2010, Shoo dần vắng bóng khỏi ngành giải trí. Tháng 4/11, cô kết hôn với tuyển thủ bóng rổ Lim Hyo Sung. Cả hai có với nhau ba người con một trai, hai gái. Ảnh: Naver.

Từ năm 2016 tới 2018, Shoo bắt đầu rơi vào vòng xoáy nợ nần do cờ bạc. Tháng 8/2018, cô bị khởi kiện vì nợ khoản tiền lên tới 600 triệu USD. Tháng 1/2019, cô bị kết án 6 tháng tù, chuyển đổi thành 2 năm quản chế và 80 giờ lao động xã hội vì tội danh liên quan đến hành vi đánh bạc ở nước ngoài. Tới tháng 6/2019, cô tiếp tục bị một chủ nợ khởi kiện. Cờ bạc, nợ nần và kiện cáo khiến cuộc hôn nhân của cô và Lim Hyo Sung gặp nhiều sóng gió. Ảnh: Naver.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-nhac-my-nhan-ses-ra-sao-sau-hon-20-nam-post1165531.html