Nhóm nhạc Kpop nhanh chóng tan rã

Theo Mydaily, I.O.I, Wanna One, X1... là những nhóm nhạc nhận được sự yêu thích của công chúng khi mới ra mắt, nhưng không thể tồn tại lâu.

I.O.I: 101 cô gái xinh đẹp, tài năng đã tham gia cuộc thi Produce 101 mùa 1 để chọn ra top 11 thần tượng xuất sắc, ra mắt trong đội hình I.O.I. Trong chưa đầy một năm hoạt động, nhóm phát hành 2 album và 6 đĩa đơn. Ca khúc Very Very Very của I.O.I từng đứng nhất trên hàng loạt bảng xếp hạng (BXH) âm nhạc uy tín và đạt được chứng nhận Perfect All-Kill của iChart. Tuy nhiên, nhóm nhanh chóng tan rã vào tháng 1/2017, các thành viên trở lại công ty tương ứng của mình.

Pristin: Pristin ra mắt năm 2017, do Pledis Entertainment quản lý. Nhóm có khởi đầu tương đối thuận lợi với ca khúc debut Wee Woo, giúp các cô gái giành 3 giải tân binh và được coi là cái tên tiềm năng của Kpop. Tuy nhiên, nhóm bất ngờ "đóng băng" hoạt động sau khi comeback với ca khúc We Like và thông báo tan rã vào tháng 5/2019. Đa số các thành viên rời công ty, chỉ còn Seung Yeon, Kyul Kyung và Yehana ở lại.

The Ark: The Ark là nhóm nữ thành lập năm 2015 của Music K Entertainment. Trong thời gian hoạt động, The Ark đã phát hành đĩa đơn The Light và để lại ấn tượng với công chúng nhờ những bước nhảy mạnh mẽ, chính xác. Những video vũ đạo của nhóm cũng được khán giả yêu thích. Tuy nhiên, The Ark chỉ hoạt động một năm rồi tan rã.

History: History là nhóm nhạc nam ra mắt năm 2013, thuộc công ty quản lý của IU (LOEN Entertainment). Nhóm thu hút sự quan tâm của khán giả nhờ mini album thứ 5 là HIM cùng ca khúc chủ đề Queen. Tuy nhiên, năm 2017, LOEN Entertainment thông báo History chính thức tan rã, các thành viên ký hợp đồng với công ty trong vai trò nghệ sĩ độc lập, khiến khán giả tiếc nuối.

Wanna One: Wanna One được thành lập qua mùa thứ hai của Produce 101. Trong thời gian hoạt động, Wanna One trở thành nhóm tân binh hiếm hoi tổ chức tour diễn vòng quanh thế giới chỉ sau một năm ra mắt. Nhóm còn bán được hơn 3,6 triệu bản album, mang về tổng cộng 101 giải thưởng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, khi đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, nhóm tan rã vì hợp đồng kết thúc, khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

X1: X1 là nhóm nhạc nam được thành lập vào ngày 19/7/2019 bởi công ty CJ E&M. Nhóm là tân binh có số lượng đĩa bán ấn tượng nhất Kpop 2019 khi album Emergency: Quantum Leap tiêu thụ được 639.117 bản và có thời gian đạt cúp trên show âm nhạc nhanh nhất trong lịch sử (5 ngày). Tuy nhiên, tháng 10/2019, X1 và CJ bị cảnh sát điều tra vì gian lận phiếu bầu. Từ đó, nhóm đình trệ các hoạt động và tuyên bố tan rã vào ngày 6/1.

M.Pire: M.Pire là nhóm nhạc nam 7 người, ký hợp đồng với CMG Chorok Stars và ra mắt vào tháng 8/2013. Nhóm có khởi đầu thuận lợi khi thắng giải Ngôi sao đang lên năm 2013 ở liên hoan giải thưởng âm nhạc quốc tế Hawaii. Tuy vậy, bước khởi đầu tốt đẹp và niềm đam mê âm nhạc không đủ để cho nhóm tiếp tục hoạt động. M.Pire đã không ra bất kỳ sản phẩm âm nhạc nào từ đầu năm 2014.

Hà Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-nhac-kpop-nhanh-chong-tan-ra-post1112983.html