Nhóm nhạc Kpop đầu tiên phát biểu tại Liên Hiệp Quốc

Tại lễ ra mắt chương trình Thế hệ không giới hạn (Generation Unlimited) của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), các chàng trai đến từ xứ kim chi nhận được nhiều lời khen ngợi với bài phát biểu truyền cảm hứng và ý nghĩa.

Các thành viên BTS chứng minh sức ảnh hưởng rộng lớn khi xuất hiện và phát biểu tại lễ ra mắt chương trình Thế hệ không giới hạn của UNICEF - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YONHAP NEWS

Ngày 24.9 (giờ địa phương), UNICEF chính thức khởi động chiến dịch mang tên Generation Unlimited tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 73. Bên cạnh sự góp mặt của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres, Đại sứ Thanh niên Liên Hiệp Quốc Jayathma Wickramanayake, Giám đốc Điều hành UNICEF Henrietta Fore, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim…, sự kiện còn có nhóm nhạc nam Kpop BTS tham gia.

Được mời đến với tư cách đại sứ thiện chí của UNICEF, BTS đã có những chia sẻ được đánh giá cao. Trước mặt các chính khách, trưởng nhóm RM (tên thật Kim Nam Joon) tự tin thay mặt cả nhóm nêu lên thông điệp Love Yourself (tạm dịch: Hãy yêu bản thân) của BTS cũng như chiến dịch True love first begins with loving myself (tạm dịch: Tình yêu đích thực đầu tiên bắt đầu bằng việc yêu bản thân mình) của UNICEF.

Nhóm BTS tại sự kiện - Ảnh: ẢNH: CẮT TỪ CLIP

RM không ngần ngại lấy dẫn chứng về cuộc đời của bản thân để truyền tải chân thật hơn. Anh kể: “Tôi sinh ra ở Ilsan, một thành phố gần Seoul tại Hàn Quốc. Đó là một nơi đẹp khi có hồ, đồi núi và có cả lễ hội hoa thường niên. Tôi đã trải qua thời niên thiếu vui vẻ ở đó và tôi chỉ là một cậu bé bình thường. Tôi chỉ cố gắng khiến bản thân theo một cái khuôn mà người khác đã đặt ra. Chẳng mấy chốc, tôi không còn có tiếng nói của mình...”.

Tuy nhiên, RM cho biết mình đã quyết định bỏ qua tất cả để theo đuổi niềm đam mê với âm nhạc. Sáu giọng ca BTS còn lại cũng đều phải chịu đựng và vượt qua những khó khăn lúc mới thành lập nhóm. RM cũng thừa nhận rằng đôi khi họ đã muốn buông xuôi vì những lời chỉ trích và định kiến, nhưng may mắn nhóm đã không từ bỏ.

RM khẳng định: “Có thể hôm qua tôi đã phạm sai lầm, nhưng tôi của ngày hôm qua vẫn là tôi. Còn hôm nay, tôi là chính tôi với các khiếm khuyết và sai sót. Ngày mai, tôi có thể khôn ngoan hơn một chút và đó vẫn là tôi. Tất cả sai sót và lỗi lầm đã tạo nên những ngôi sao chiếu sáng cuộc đời tôi. Tôi yêu bản thân mình dù tôi là ai, tôi như thế nào đi nữa trong quá khứ và tương lai”.

RM tự tin đại diện nhóm phát biểu bằng tiếng Anh - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI

Bài phát biểu của RM nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm. Tại Hàn Quốc, dư luận dành cho anh nhiều lời khen ngợi và tán thưởng. Phần lớn dân xứ kim chi bày tỏ niềm tự hào trước hành động ý nghĩa mà RM cũng như BTS đang thực hiện.

Nhiều khán giả để lại bình luận có cánh như: “Tuyệt vời, tôi thật sự rất tôn trọng BTS”, “Nhóm luôn biết cách truyền ảnh hưởng tích cực đến mọi người. Em rất tự hào về nhóm”, “Ngay ở Mỹ, chỉ có những người nổi tiếng lắm mới được mời đến Liên Hiệp Quốc phát biểu… Đây là minh chứng cho đẳng cấp của BTS đấy”… Đặc biệt, khả năng ngôn ngữ của RM làm cộng đồng mạng ngưỡng mộ.

Ra mắt năm 2013, BTS là nhóm nhạc nam Kpop rất được yêu thích hiện nay. 7 chàng trai nổi tiếng với loạt hit I need you, Run, Fire, Spring day, DNA, Fake love, Idol… và là sao Hàn hiếm hoi được vinh danh, được mời biểu diễn tại nhiều sự kiện đình đám quốc tế.

Tính đến nay, BTS là nhóm nhạc Kpop đầu tiên phát biểu tại Liên Hiệp Quốc. Trước đó, hồi tháng 5 vừa qua, sau khi làm nên lịch sử với việc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ, BTS đã được Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In gửi thư chúc mừng cũng như khen ngợi thành tích đáng ngưỡng mộ mà các chàng trai đã đạt được.

Thanh Đào

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nhom-nhac-kpop-dau-tien-phat-bieu-tai-lien-hiep-quoc-1007323.html