Nhóm nhạc Kpop có thành viên Việt Nam bị tẩy chay

Vì thành viên Sid đến từ Ấn Độ bị khui từng có thái độ phân biệt chủng tộc, nhóm nhạc Z Boys đang đứng trước nguy cơ lụi tàn sớm trước khi ra mắt.

Z Boys chưa chính thức ra mắt, Sid đã 'gây bão' vì bài viết trên Instagram của mình - Ảnh: ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Allkpop, Sid (tên đầy đủ: Siddhant Aroraa) bị phát hiện từng chia sẻ một hình ảnh với chú thích nhạy cảm mang tính miệt thị người da màu. Sau khi chịu sự chỉ trích từ cư dân mạng, anh nhanh chóng xóa bài viết trên Instagram, vô hiệu hóa phần bình luận.

Hành động nhạy cảm có tính phân biệt chủng tộc của Sid nhanh chóng được fan Kpop chia sẻ rộng rãi. Làn sóng phẫn nộ Sid lan rộng và nhiều người hâm mộ ghét lây sang cả nhóm Z Boys. Thậm chí, không ít ý kiến còn yêu cầu nhóm tan rã hoặc phải loại nam ca sĩ người Ấn Độ ra khỏi nhóm. Một số khác tuyên bố rằng việc làm của Sid chỉ do cá nhân anh, không liên quan đến nhóm, nên chỉ cần anh ra đi, họ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Z Boys.

Sid và dòng chú thích ảnh bị đánh giá là xúc phạm người da màu (Niggas được cho là dùng mang nghĩa hạ đẳng) - Ảnh: ẢNH: INSTAGRAM NV

Tính đến trưa 20.2, Sid và phía Z Boys vẫn chưa đưa ra phản hồi nào. Trên các diễn đàn Kpop, cư dân mạng vẫn tiếp tục đưa ra bình luận tiêu cực hướng về phía giọng ca điển trai. Sid vẫn chia sẻ ảnh đều đặn trên Instagram và không có động thái hối lỗi nào. Nhiều người yêu cầu anh lên tiếng xin lỗi hoặc đưa ra lời giải thích về vụ việc.

Sid là nghệ sĩ thần tượng mang quốc tịch Ấn Độ đầu tiên của Kpop. Trước khi ra mắt cùng nhóm nhạc Z Boys, anh từng là một YouTuber nổi tiếng, chuyên cover những bản hit của Bollywood. Anh cũng thường biểu diễn tại các chương trình, sự kiện tại Ấn Độ và gây chú ý nhờ ngoại hình sáng.

Ngoài Sid, Z Boys còn sáu chàng trai khác đến từ những nước khác nhau. Trong số đó, Roy (tên thật là Hoài Bảo) là người Việt Nam. Hoạt động song song với Z Boys là Z Girls, nhóm nhạc nữ Kpop này cũng có đội hình gồm toàn các thành viên ngoại quốc. Queen (nghệ danh của Quyên Lục) là cô gái đến từ Việt Nam và cũng nhận được nhiều sự quan tâm.

Đội hình đến từ nhiều nước châu Á của Z Boys và Z Girls không được lòng dư luận Hàn Quốc - Ảnh: ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH NAVER

Thực tế, trước khi xảy ra lùm xùm này, công chúng Hàn Quốc đều không mấy ủng hộ Z Boys và cả Z Girls, vì hai nhóm không có thành viên bản địa. Giờ đây, với “phốt” của Sid, dư luận xứ kim chi càng có cớ để lạnh nhạt hai nhóm hơn.

Z Girls và Z Boys nằm trong dự án Z Pop Dream Live in Seoul (hay còn gọi là Z Pop Dream). Z Pop ám chỉ đối tượng khán giả mà hai nhóm hướng đến là Thế hệ Z (sinh từ 1996 trở về sau). Z Pop Dream Live in Seoul với Z Girls và Z Boys sẽ bắt đầu với đêm nhạc đầu tiên được tổ chức tại sân vận động trong nhà Jamsil (Hàn Quốc) vào ngày 23.2 với sự góp giọng của Rain, Monsta X, A Pink,…

Thanh Đào

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/nhom-nhac-kpop-co-thanh-vien-viet-nam-bi-tay-chay-1053422.html