Nhóm nhạc Hàn có thành viên người Việt bị chỉ trích, tẩy chay

Vì scandal của thành viên Sid mà Z-Boys đang gặp nhiều khó khăn trước ngày ra mắt chính thức.

Chưa chính thức ra mắt, Z-Boys đã vấp phải tranh cãi. Cụ thể, trên trang cá nhân, thành viên Sid (tên thật Siddhant Aroraa) chia sẻ tấm ảnh mới, kèm theo chú thích có sử dụng từ “niggas”. Đây là từ khá nhạy cảm, nhiều lần gây tranh cãi vì ám chỉ người da màu với ý miệt thị, phân biệt chủng tộc.

Ngay sau đó, Sid xóa bỏ bài viết nhưng cũng không khiến làn sóng tức giận trong dư luận giảm đi. Nhiều khán giả thậm chí yêu cầu Z-Boys giải tán hoặc loại Sid ra khỏi nhóm.

Bài viết gây tranh cãi của thành viên Z Boys.

Bài viết gây tranh cãi của thành viên Z Boys.

“Anh ta đã hủy hoại nhóm của mình từ trước khi họ ra mắt”, “Anh ta cần bị loại ra khỏi nhóm nếu Z-Boys còn muốn hoạt động yên ổn. Anh ta sẽ chỉ mang đến rắc rối cho nhóm mà thôi”, “Nhóm này nên giải tán đi, dù sao thì ngay từ đầu tôi đã không nhìn thấy tương lai của nhóm này”… khán giả bình luận tiêu cực về Z-Boys.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng bênh vực và cho rằng Sid chỉ thiếu hiểu biết chứ không có ý xấu.

“Thiếu hiểu biết không có nghĩa anh ta phân biệt chủng tộc. Thiếu hiểu biết về ý nghĩa đầy đủ của một từ vì bạn chỉ quen sử dụng nó trong một ngữ cảnh nhất định (tôi đoán rằng anh ta đã tiếp xúc với văn hóa hip hop qua mạng trực tuyến) không có nghĩa bạn sử dụng từ đó với ý nghĩ giống những người khác. Tôi không bênh vực anh ta, tôi không có hứng thú đặc biệt với nhóm này, nhưng mọi người đang phán đoán chỉ qua một bài đăng là bất công”, một tài khoản nhận xét.

Z-Boys nằm trong dự án Z-Pop Dream của công ty giải trí Zenith Media Contents. 7 thành viên trong nhóm đến từ 7 quốc gia khác nhau, trong đó Sid là Ấn Độ, các chàng trai còn lại đến từ Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Philippines và Roy từ Việt Nam…

Dự án còn có một nhóm nữ mang tên Z-Girls cũng gồm 7 cô gái mang những quốc tịch khác nhau. Queen đến từ Việt Nam, sinh năm 1997 có ngoại hình xinh xắn.

Thực tế từ khi công bố danh sách, Z-Boys và Z-Girls đã bị phản ứng. Khán giả tỏ ra không mặn mà với nhóm nhạc toàn thành viên người nước ngoài. Thậm chí, có người đặt câu hỏi tại sao gọi họ là nhóm nhạc Kpop trong khi Z-Boys không có thành viên người Hàn còn Z-Girls chỉ có một cô gái duy nhất đến từ Hàn Quốc.

Queen và Roys là những ca sĩ thần tượng gốc Việt hiếm hoi ra mắt tại Hàn Quốc.

Về phía 2 ca sĩ người Việt, chia sẻ về quá trình đào tạo tại Hàn Quốc, Queen và Roy cho biết họ được công ty theo sát với lịch trình tập luyện khá dày, nghiêm túc.

“Tất cả lịch trình đều được lên từ sớm và bám sát tuyệt đối. Z-Girls và Z-Boys được ở trong những căn hộ tiện nghi và sinh hoạt cũng theo thời gian biểu cố định (ăn, ngủ, giải trí, tập luyện…). Chúng tôi có quản lý riêng để theo dõi và hỗ trợ khi cần thiết. Đặc biệt, họ gần như kiểm soát tất cả hoạt động trên mạng xã hội để đảm bảo hình ảnh và thông tin của nhóm không bị tiết lộ quá nhiều”, Queen cho biết.

Z-Girls và Z-Boys chính thức ra mắt vào 23/2 tới, thông qua đêm nhạc tổ chức tại sân vận động trong nhà Jamsil (Seoul, Hàn Quốc). Mới đây, công ty quản lý công bố danh sách nghệ sĩ tham gia đêm nhạc gồm Bi Rain, A Pink, Monstar X, Chung Ha,…

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-nhac-han-co-thanh-vien-nguoi-viet-bi-chi-trich-tay-chay-post918173.html