Nhóm nhạc đông nhất Vpop biểu diễn cùng AKB48 trên sân khấu Thái Lan

Tuy còn hạn chế về kỹ năng biểu diễn nhưng SGO48 đã hoàn thành khá tốt tiết mục biểu diễn tại Thái Lan. Sự kiện có sự tham gia của AKB48 và các nhóm chị em.

Nhóm nhạc Việt SGO48 biểu diễn tại Thái Lan SGO48 có cơ hội biểu diễn cùng AKB48 và các nhóm nhạc chị em dù chưa chính thức ra mắt.

Chưa chính thức ra mắt nhưng SGO48 - nhóm nhạc đông thành viên nhất Vpop - có lịch trình biểu diễn đầu tiên tại nước ngoài vào tối 27/1. SGO48 cùng các nhóm chị em trong hệ thống AKB48 tham gia đại nhạc hội được tổ chức tại Thái Lan. Tuy có 28 thành viên nhưng trong lần xuất ngoại đầu tiên, chỉ 10 cô gái có cơ hội biểu diễn.

Chưa chính thức ra mắt nhưng SGO48 - nhóm nhạc đông thành viên nhất Vpop - có lịch trình biểu diễn đầu tiên tại nước ngoài vào tối 27/1. SGO48 cùng các nhóm chị em trong hệ thống AKB48 tham gia đại nhạc hội được tổ chức tại Thái Lan. Tuy có 28 thành viên nhưng trong lần xuất ngoại đầu tiên, chỉ 10 cô gái có cơ hội biểu diễn.

Lần đầu diễn sân khấu lớn, SGO48 được khán giả của các nhóm chị em đi trước cổ vũ. Một vài người hâm mộ Việt Nam cũng sang Thái để ủng hộ các cô gáI. Đặc biệt, các thành viên như Hikari hay Mon được fan quốc tế biết đến bởi từng hoạt động sôi nổi trong nhóm fan AKB48 trước đó hoặc khá nổi trong cộng đồng cosplay.

Trước buổi trình diễn, từng nhóm chị em có khoảng 30 phút để gặp gỡ, đập tay với người hâm mộ. Trong đó, một khán giả mang cờ Việt Nam đến gặp SGO48 để động viên tinh thần. Điều này giúp 10 cô gái có thêm sự tự tin trước khi lên sân khấu lớn.

Xen kẽ các tiết mục, 10 cô gái SGO48 có phần giới thiệu và giao lưu với khán giả. Mỗi người lần lượt có phần phát biểu ngắn về bản thân bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Họ thể hiện tinh thần lạc quan, đầy sức sống. Không giấu được sự hồi hộp và căng thẳng, nhưng các thành viên vẫn hoàn thành phần này một cách vừa vặn.

Trên sân khấu, SGO48 là nhóm có thời gian hoạt động ngắn nhất nên thực tế, phần biểu diễn của nhóm chưa cuốn hút bằng các nhóm nhạc chị em khác. Tuy nhiên, việc họ vượt qua nỗi sợ hãi và lo lắng để lần đầu làm chủ sân khấu lớn tại ngoài nước là điều đáng khen ngợi. Trước đó, các thành viên cho biết họ đã tập luyện chăm chỉ cho phần xuất hiện riêng lẫn kết hợp cùng các nhóm khác.

Ngoài SGO48, sự kiện còn có sự tham gia của AKB48 , JKT48, BNK48, MNL48, AKB48 Team SH, AKB48 Team TP. Đây đều là những nhóm nhạc chị em của AKB48 nhưng hoạt động ở những thị trường khác nhau, chẳng hạn SGO48 tại Việt Nam, JKT48 tại Indonesia, BNK48 tại Thái Lan… Bất chấp sự khác biệt ngôn ngữ, các nhóm đã có một tiết hợp kết hợp đặc biệt, mang lại ấn tượng mới mẻ cho hàng nghìn khán giả theo dõi sự kiện.

Để lại những ấn tượng mạnh mẽ nhất là BNK48 - nhóm nhạc Thái Lan. Các cô gái có phần trình diễn lôi cuốn, động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát, thần thái tự tin, đầy nhiệt huyết. Được thành lập năm 2016, sau thời gian ngắn hoạt động, BNK48 đã trở thành nhóm nhạc nổi tiếng Thái Lan, trong đó bản hit Koisuru Fortune Cookie đạt 163 triệu lượt xem và là hiện tượng năm 2017.

AKB48 chính thức ra mắt năm 2005 và hiện có hơn 200 thành viên chia thành những team khác nhau. Không chỉ có số lượng thành viên lập kỷ lục thế giới, AKB48 còn có mô hình hoạt động độc đáo. Hàng năm, nhóm sẽ tổ chức tổng tuyển cử, có sự tham gia của những nhóm nhạc chị em cùng hoạt động tại Nhật Bản như NMB48, HKT48, SKE48... Những cô gái có lượt bình chọn cao nhất trong đợt tổng tuyển cử sẽ được tham gia quảng bá sản phẩm âm nhạc mới. Ngoài bình chọn ở tổng tuyển cử, AKB48 còn tìm ra center (thành viên đảm nhận vị trí trung tâm) bằng quyết định của quản lý hay trò chơi oẳn tù tì.

Các thành viên sau thời gian hoạt động sẽ tốt nghiệp khỏi nhóm, AKB48 tiếp tục kết nạp những cô gái trẻ. Nhờ cách thức đó, sau nhiều năm, AKB48 vẫn tồn tại ở Nhật Bản, thậm chí đạt doanh thu lớn, nhiều lần lập kỷ lục thế giới về lượng album bán ra. Sau thành công của AKB48, NMB48, SDN48... công ty tiếp tục thành lập những nhóm chị em hoạt động tại những quốc gia khác nhau trong khu vực.

Nguyễn Thành - Lan Phương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-nhac-dong-nhat-vpop-bieu-dien-cung-akb48-tren-san-khau-thai-lan-post912369.html