Nhóm nhạc của Bi Rain, Lee Hyori - ngang ngược, san phẳng Kpop

'Tân binh ngang ngược' là biệt danh người hâm mộ đặt cho nhóm SSAK3 của Lee Hyori, Bi Rain, Yoo Jae Suk. Ba thành viên nhiều lần phát ngôn gây sốc và thể hiện mâu thuẫn nội bộ.

Nhóm nhạc tân binh SSAK3 vừa ra mắt khán giả hôm 25/7 với đội hình 3 thành viên có nghệ danh Linda G, Bi Ryong và Yoo Dragon. Nhóm nhanh chóng "đánh chiếm" các bảng xếp hạng nhạc số, gây sốt mặt trận quảng cáo và rating truyền hình.

Chưa từng có tân binh Kpop nào sở hữu thành tích vượt trội và gây chú ý nhiều như SSAK3. Không chỉ thu về chuỗi thành tích âm nhạc ấn tượng, nhóm còn trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao trên các trang cộng đồng vì loạt phát ngôn và hành động gây sốc, thể hiện mâu thuẫn nội bộ trước máy quay...

Vậy, SSAK gồm những ai và thế lực nào giúp họ khuấy đảo Kpop chỉ sau 10 ngày xuất hiện trên thị trường âm nhạc?

Ba thành viên "máu mặt" nhất showbiz Hàn Quốc

Vừa "chào sân" được 10 ngày nhưng cả ba thành viên trong SSAK3 đều là gương mặt kỳ cựu, có hàng chục năm hoạt động trong ngành giải trí. Cả ba người đều là ngôi sao hàng đầu của showbiz xứ kim chi.

Thành viên lớn tuổi nhất là Yoo Jae Suk - người được khán giả xứ kim chi tôn vinh là MC quốc dân. Trước khi bước chân sang mảng ca hát, Yoo Jae Suk - nay sử dụng nghệ danh Yoo Dragon - đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực diễn hài, MC.

 Ba thành viên Lee Hyori, Bi Rain và Yoo Jae Suk của SSAK3 đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Ba thành viên Lee Hyori, Bi Rain và Yoo Jae Suk của SSAK3 đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Để nói về tiếng tăm của Yoo Jae Suk, người dân Hàn Quốc thậm chí gọi anh là "thánh Yoo". Nam MC nổi tiếng là người làm việc chăm chỉ, tính cách tốt bụng, luôn làm việc thiện và có lối sống trong sạch. Trong bảng xếp hạng thương hiệu cá nhân tổng hợp tất cả ngành nghề nghệ thuật - thể thao, Yoo Jae Suk luôn lọt top 5 người có điểm số cao nhất. Anh thậm chí nắm trong tay nhiều hợp đồng quảng cáo hơn cả các ca sĩ, diễn viên hạng A ở xứ sở kim chi.

Nhờ dẫn dắt các chương trình nổi tiếng như Infinity Challenge và Running Man, Yoo Jae Suk còn nổi tiếng ở phạm vi quốc tế. Đặc biệt, với Running Man, anh thu được lượng fan khổng lồ ở các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Người nhỏ tuổi nhất trong SSAK3 là Bi Rain - ngôi sao quốc tế lừng lẫy một thời của Hàn Quốc. Nửa đầu thập niên 2000, nam ca sĩ sinh năm 1982 được coi là nghệ sĩ nổi tiếng nhất châu Á.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực ca hát với nhiều bản hit như Rainism, It's Raining, La La Song... Bi Rain còn là diễn viên có kỹ năng khá chắc tay và từng bỏ túi nhiều tác phẩm gây sốt trên sóng truyền hình. Các tác phẩm có sự góp mặt của Bi Ryong - nghệ danh trong SSAK3 của anh - có thể kể tới Người điên yêu, Vua tốc độ, Tìm lại tình yêu, Plan B, Quý ông trở lại...

Bộ phim đáng chú ý nhất trong 18 năm sự nghiệp của Bi Rain là Ngôi nhà hạnh phúc. Cơn sốt màn ảnh năm 2005 đã mở đường cho nam diễn viên đặt chân đến Hollywood, nhận vai chính trong Ninja Assassin của đạo diễn James McTeigue. Giọng ca sinh năm 1982 thậm chí hai lần lọt vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất thế giới do tạp chí Time bình chọn.

Bóng hồng duy nhất trong SSAK3 là Linda G - người thường được biết tới với biệt danh "nữ hoàng quyến rũ Lee Hyori". Nữ ca sĩ 41 tuổi gia nhập ngành giải trí từ năm 1998, trải qua nhiều giai đoạn sự nghiệp từ hát nhóm đến hoạt động solo trước khi tạm nghỉ để tận hưởng cuộc sống riêng tư tại đảo Jeju. Rời xa showbiz đã khá lâu, cô nhận lời xuất hiện trong SSAK3 vì mối quan hệ thân thiết lâu năm với Yoo Jae Suk.

Nhóm nhạc dự án SSAK3 đánh dấu sự trở lại của "nữ hoàng quyến rũ" Lee Hyori sau nhiều năm rời xa showbiz.

Ngừng ca hát nhiều năm, Lee Hyori vẫn luôn là một trong những ngôi sao quyền lực nhất ngành giải trí Hàn Quốc. Cô có kỹ năng vũ đạo và khả năng làm chủ sân khấu được coi là "đỉnh" nhất showbiz. Vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ sau coi Lee Hyori là hình mẫu lý tưởng để học tập.

Với hàng chục năm sự nghiệp và bề dày thành tích cá nhân của cả ba thành viên, không khó hiểu khi SSAK3 gây sốt với dư luận xứ kim chi ngay từ khi mới rục rịch sản xuất album.

Sự nghiệp ngắn ngủi

Dù được dư luận Hàn Quốc yêu mến và nhiệt tình ủng hộ, SSAK3 không có ý định duy trì hoạt động trong thời gian dài. Ngay từ đầu Hangout With Yoo - chương trình đặt nền móng thành lập SSAK3, Lee Hyori đã tuyên bố nhóm chỉ hoạt động mùa hè 2020 và sẽ tan rã ngay sau khi phát hành ca khúc đầu tay.

"Mục tiêu của chúng tôi là quét sạch mùa hè, hết mùa hè chúng tôi sẽ giải tán", nữ ca sĩ nói.

Như tuyên bố ban đầu của Lee Hyori, âm nhạc của SSAK3 thực sự đã càn quét mọi bảng xếp hạng nhạc số của xứ sở kim chi. Ca khúc Beach Again đã chặn đứng đường lên "ngôi vương" của mọi sản phẩm âm nhạc phát hành cùng thời điểm. Màn trình diễn của nhóm nhạc tân binh ba người cũng được khán giả trông đợi. Rating show âm nhạc cuối tuần của đài MBC tăng gấp 2,5 lần nhờ sự xuất hiện của SSAK3.

SSAK3 sẽ tan rã sau khi phát hành bài hát đầu tay - Beach Again.

Thẳng thừng tuyên bố tan rã từ khi chưa ra mắt, SSAK3 còn tiết lộ các thành viên sẽ phát hành ca khúc solo để "đấu nhau" trên mạng. Ba thành viên không chỉ liên tục nhắc đến chuyện rã đám mà nhiều lần còn để lộ mâu thuẫn nội bộ.

Lee Hyori có thể dùng tay che mặt Yoo Jae Suk hoặc đẩy anh cả lùi ra đằng sau để một mình lọt vào ống kính máy ảnh của fan. Em út Bi Rain nhiều lần tố Lee Hyori thô lỗ, khiến người khác hoảng sợ. "Đêm qua vì trót mơ thấy chị mà em đang ngủ ngon lành đã phải bật dậy", anh nói.

Nam ca sĩ cũng khiến hai thành viên trong nhóm và ê-kíp bối rối khi yêu cầu kết thúc giờ ghi hình trước để kịp về gặp mặt vợ cùng gia đình trong ngày sinh nhật. Lee Hyori và Yoo Jae Suk liên tục trêu chọc và mỉa mai em út vì yêu cầu trên.

Vì thường xuyên "thích gì làm nấy", không tuân theo bất kỳ quy tắc nào của showbiz, SSAK3 được người hâm mộ gọi vui là "tân binh ngang ngược".

Nhóm không chỉ ngang ngược trong hành động mà còn ngang ngược trong cả phát ngôn. Trong các bài đăng về SSAK3, truyền thông Hàn Quốc và châu Á nhiều lần nhắc lại câu nói "bá đạo" của Yoo Jae Suk khi nói về tôn chỉ hoạt động và ứng xử với fan của nhóm. Anh tuyên bố: "Tôi không trông đợi hay cầu xin các bạn trở thành fan. Tôi ra lệnh cho các bạn phải thích chúng tôi".

Lee Hyori vốn nổi tiếng khắp showbiz với cá tính mạnh mẽ, cương trực. Cô "thích gì nói nấy", không kiêng nể bất kỳ ai dù vừa tái ra mắt với vai trò thần tượng tân binh. Vì tính cách và vẻ ngoài sắc sảo của Lee Hyori, Bi Rain từng nói: "Chỉ cần thấy mặt chị thôi các nghệ sĩ khác đã hết hồn, toát mồ hôi hột".

Những câu nói vô tiền khoáng hậu của tân binh ngang ngược

Hiện, SSAK3 đã chính thức tách ra hoạt động solo sau khoảng 10 ngày quảng bá chung. Các thành viên lần lượt phát hành phiên bản nhạc số ca khúc của riêng mình và lần lượt nắm giữ các vị trí trong top 5 ca khúc thịnh hành nhất trên MelOn.

Mới quảng bá chung khoảng 10 ngày nhưng SSAK3 đã có nhiều phát ngôn gây sốc. Khán giả tỏ ra thích thú và liên tục chia sẻ các câu nói của ba người lên mạng xã hội.

SSAK3 có nhiều phát ngôn gây sốc về tinh thần đồng đội và phong cách làm việc của nhóm.

Đơn cử, khác với các nhóm nhạc khác, SSAK3 không chào hỏi ngọt ngào, hoa mỹ. Thay vào đó, mỗi người đều chọn cho bản thân một câu chào, một lời giới thiệu vị trí trong nhóm theo lối vô tiền khoáng hậu.

Lee Hyori tuyên bố cô "đóng vai trò thô lỗ trong nhóm", Bi Rain nhận anh là người "đảm nhận vai trò phiền toái". Trong khi đó, Yoo Jae Suk lại nói: "Tôi đảm nhận sự vô hình trong SSAK3".

Khi được hỏi về lời hứa nếu giành được cúp ở show âm nhạc cuối tuần, Lee Hyori khiến nhiều người thích thú khi nói: "Chúng tôi sẽ tát vào mặt nhau nếu giành chiến thắng".

Cô cũng gọi tên chồng - nhạc sĩ Lee Sang Soon - khi giành được chiến thắng trên M!Countdown: "Chồng yêu ơi, chúng em chiến thắng rồi. Nhớ anh rất nhiều". Cộng đồng người hâm mộ Kpop thường đùa rằng không nghệ sĩ nữ nào dám nhắc tên chồng ngay trên sân khấu âm nhạc ngoài "nữ hoàng ngang ngược" Lee Hyori.

Ngoài ra, nhóm còn có thể thoải mái ăn uống, mở tiệc thịt bò ngay trong phòng chờ của đài truyền hình mà không cần xin phép ai.

Nói về vấn đề thoải mái tiêu xài ăn uống với Somi - nữ ca sĩ sinh năm 2001, Lee Hyori khẳng định: "Dù là tân binh nhưng chúng tôi có nhiều tiền lắm". Khán giả cũng thường đùa rằng ba thành viên tập hợp lại thành nhóm nhạc "không có gì ngoài tiền" .

Tất cả phát ngôn của SSAK3 đều được liệt vào hàng xưa nay không ai dám nói ở Kpop.

Khán giả xứ kim chi đặc biệt yêu thích tính cách bá đạo và lối hành xử ngang ngược của 3 nghệ sĩ kỳ cựu.

Tuy gắn liền với biệt danh "ngang ngược" nhưng chính tính cách và hành xử thú vị của ba thành viên SSAK3 lại mang đến nhiều tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Trên PannNate, dân mạng liên tục để lại bình luận về những màn đấu khẩu hay "bóc phốt" đồng nghiệp của các thành viên.

Khán giả cũng khẳng định chỉ những nghệ sĩ có địa vị như những "ông hoàng", "bà chúa" trong showbiz như Lee Hyori, Bi Rain hay Yoo Jae Suk mới có đủ khả năng để "ngang ngược làm theo ý mình" nhưng vẫn được dư luận yêu quý, ủng hộ.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-nhac-cua-bi-rain-lee-hyori-ngang-nguoc-san-phang-kpop-post1115397.html