Nhóm nhạc 'chị đại' Trung Quốc tan rã sau 4 tháng

Nhóm nhạc thành lập vào tháng 9/2020. Trong suốt thời gian hoạt động chung, nhóm nhiều lần vướng tin bất hòa.

Sáng 1/1, trang 163 đưa tin nhóm nhạc Chị gái vô giá chính thức tan rã. Thông tin được nữ diễn viên Ninh Tịnh - center của nhóm xác nhận khi trả lời phỏng vấn tại chương trình Đêm hội năm mới 2021 của Đài truyền hình Hồ Nam.

"Điều hạnh phúc trong năm 2020 là được thành lập nhóm nhạc, nhưng hôm nay chính thức tan rã rồi. Luyện tập ca hát, vũ đạo rất tốn thời gian. Tôi không có nhiều sức lực, thời gian đến vậy, vì thế không muốn tiếp tục cùng chị em nhảy, hát trên sân khấu", Ninh Tịnh nói.

Tiết lộ của Ninh Tịnh khiến nhiều khán giả, đặc biệt là người hâm mộ nhóm bất ngờ. Hiện, các thành viên còn lại trong Chị gái vô giá chưa lên tiếng về thông tin nhóm nhạc tan rã.

 Chị gái vô giá vướng tin bất hòa khi vừa thành lập.

Chị gái vô giá vướng tin bất hòa khi vừa thành lập.

Chị gái vô giá là nhóm nhạc chị đại bước ra từ chương trình Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng của Đài truyền hình Hồ Nam. Nhóm chính thức thành lập vào ngày 4/9/2020, gồm 7 thành viên: Ninh Tịnh, Vạn Thiến, Mạnh Giai, Lý Tư Đan Ny, Trương Vũ Kỳ, Úc Khả Duy và Hoàng Linh. Trong đó, nữ diễn viên Ninh Tịnh giữ vị trí center khi chiến thắng vị trí cao nhất với hơn 3 triệu lượt bình chọn.

Tuy nhiên, vừa thành lập, nhóm đã vướng tin bất hòa. Tại buổi phỏng vấn sau khi chương trình kết thúc, 7 thành viên chia ra thành hai nhóm rõ rệt. Hai thành viên Ninh Tịnh và Hoàng Linh thẳng thắn bày tỏ không muốn ra mắt với đội hình hiện tại. Bầu không khí diễn ra căng thẳng, gượng gạo.

Trong 4 tháng hoạt động, báo chí Trung Quốc không ít lần đưa tin Chị gái vô giá "không bằng mặt, chẳng bằng lòng". Đặc biệt, mối bất hòa giữa Ninh Tịnh và Vạn Thiến - hai thí sinh có lượt bình chọn cao nhất show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng thường xuyên gây tranh cãi trên mạng xã hội. Vạn Thiến từng bị phát hiện nhấn thích bình luận nói xấu đàn chị.

Thanh Huyền

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-nhac-chi-dai-trung-quoc-tan-ra-sau-4-thang-post1168938.html