Nhóm người tổ chức cho bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh trái phép nhận án tù

Tổ chức cho 9 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, trong đó có 4 trường hợp mắc COVID-19, 5 bị cáo bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt tổng 24 năm tù.

Ngày 24/5, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm các bị cáo Phan Phi Hùng (42 tuổi), Phạm Thanh Hập (26 tuổi), Trương Chí Tài (30 tuổi), Trang Văn Út (32 tuổi), Lê Văn Dính (31 tuổi) tất cả cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo cáo trạng và lời khai của các bị cáo, HĐXX sơ thẩm xác định Hùng là người đã móc nối với Tài, Dính, Hập, Út để đón bệnh nhân mắc COVID-19 (BN1440) và những người khác nhập cảnh phép từ Campuchia về Việt Nam. Các bị cáo cũng tổ chức xe đưa những người nhập cảnh trái phép về đến nhà khi có yêu cầu.

Phan Phi Hùng (giữa) cùng 4 đồng phạm. (Ảnh: Zing)

Phan Phi Hùng (giữa) cùng 4 đồng phạm. (Ảnh: Zing)

Chiều ngày 23/12/2020, Hùng được đối tượng bên Campuchia điện thoại thông báo có 9 khách từ Campuchia về Việt Nam vào sáng sớm ngày 24/12/2020.

Sau đó, Hùng điện thoại thông báo cho Tài, Dinh, Hập, Út biết và kêu Út kiếm thêm 1 xe ô tô 7 chỗ để chở.

Sau khi nhận 9 khách nhập cảnh trái phép về Việt Nam tại bến sông Bình Di lúc rạng sáng 24/12/2020, Hùng sắp xếp cho Hập, Tài và Dính dùng xe máy chở về nhà của Hập. Tại đây, 6 người khách lên ô tô 7 chỗ đến tỉnh Long An và TP.HCM. 3 người còn lại Hùng tổ chức đưa về Cà Mau và TP.HCM.

Đến 25/12/2020, Hùng được đối tượng bên Campuchia trả công 6,5 triệu đồng. Trong đó, bị cáo này lấy 1 triệu đồng, đưa cho Tài, Dính, Hập mỗi người 500 ngàn đồng, Út nhận 4 triệu đồng.

Khi biết được 4/9 người nhập cảnh từ Campuchia mắc COVID-19, Hùng bỏ trốn lên Bình Dương. Cơ quan chức năng xác định 4 người mắc COVID-19 là các bệnh nhân 1440, 1451, 1452 và 1453. Ngày 1/1, nhóm của Hùng bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam đến nay.

Tại tòa, Hùng cùng 4 đồng phạm đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải và cam kết không tái phạm. Khi nói lời sau cùng, các bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về hòa nhập với cộng đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định tuyên phạt Hùng 7 năm tù; Hập, Tài, Út mỗi bị cáo 5 năm tù; Dính 2 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Đồng thời, buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nhom-nguoi-to-chuc-cho-benh-nhan-covid-19-nhap-canh-trai-phep-nhan-an-tu-ar614171.html