Nhóm người bán số lô đề qua mạng sa lưới

Nhóm thanh niên tung tin công ty của họ có các chuyên gia phân tích, tính toán để người chơi lô đề có khả năng trúng lên đến 99%.

Ngày 18/1, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ 8 người (tuổi từ 19 đến 28) đều trú tại huyện Quỳnh Lưu do Hồ Đình Tài (24 tuổi) cầm đầu để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này hình thành và hoạt động từ năm 2015 đến nay. Những người tham gia nhóm có khối tài sản rất lớn, đi xe sang, có nhiều nhà, đất.

Nhóm người bị tạm giữ. Ảnh: Vĩnh Khang.

Số thanh niên trên lập ra trang Thần tài, chuyên soi cầu kết quả lô đề ở miền Bắc. Chúng rêu rao là công ty có chuyên gia chuyên phân tích, tính toán để đoán ra số lô đề, ba càng...

Người chơi phải lập tài khoản để mua những con số này bằng cách nạp thẻ cào điện thoại hoặc chuyển khoản cho chúng. Tùy từng mệnh giá tiền mua, người chơi sẽ được cung cấp con số có xác suất trúng từ 90-99% so với kết quả xổ số cuối ngày.

Có số lô chúng bán lên đến 4 triệu đồng. Số ba càng được rao bán với giá lên tới 50 triệu đồng cùng với lời cam đoan trúng đến gần 100%.

Nhóm này hoạt động, giao dịch thông qua tin nhắn trên mạng xã hội hết sức kín kẽ.

Theo cơ quan điều tra, người chơi đa phần là trượt. Do họ xấu hổ vì bị lừa nhưng không dám trình báo cơ quan chức năng, gây khó khăn trong công tác điều tra.

Công an lấy lời khai một trong 8 người bị tạm giữ. Ảnh: Vĩnh Khang.

Sau một năm lập chuyên án theo dõi, ngày 17/1, cảnh sát đồng loạt bắt giữ những người này để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, chúng thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an xác định số tiền mà nhóm người này lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hàng tỷ đồng.

"Đây là một hình thức lừa đảo mới, do đó quá trình điều tra, thu thập bằng chứng gặp nhiều khó khăn", một điều tra viên nhận định.

Phạm Hòa

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-nguoi-ban-so-lo-de-qua-mang-sa-luoi-post909892.html