Nhóm 'Ngũ cường' sắp tập trận ở Biển Đông, 'thách thức' Trung Quốc?

Theo trang 9News của Australia, cuộc diễn tập 'Bersama Lima' dự kiến diễn ra từ ngày 2- 19/10 tại Biển Đông.

Cuộc diễn tập “Bersama Lima” dự kiến diễn ra từ ngày 2- 19/10 tại Biển Đông

“Bersama Lima” là một cuộc diễn tập quân sự thường niên chung trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (Five power defence arangements - FPDA) bao gồm 5 nước: Australia, Anh, Singapore, New Zealand và Malaysia.

Đại tá Nicholas Pratt, chỉ huy lực lượng Australia tham gia diễn tập cho biết cuộc diễn tập năm nay sẽ bao gồm nội dung huấn luyện thực địa, bắn đạn thật, thực hành tại sở chỉ huy…

Australia sẽ mang tới 9 tiêm kích F/A-18 Hornet, 4 máy bay quân sự, hai tàu chiến và một trung đội bộ binh tham gia diễn tập.

Theo đại tá Pratt, các hoạt động này sẽ mở rộng hiểu biết lẫn nhau về mặt chiến thuật và quy trình hoạt động giữa lực lượng quân đội 5 nước.

Phó đô đốc David Johnston khẳng định: “Cuộc diễn tập giúp chúng tôi xây dựng mối quan hệ khăng khít hơn với các quốc gia FPDA”.

Hiệp ước FPDA được thành lập từ năm 1971, trong đó các nước thành viên thỏa thuận sẽ tiến hành tham vấn với nhau nếu một trong những thành viên bị xâm lược hoặc bị đe dọa tấn công.

Từ năm 1981, các nước này đã tiến hành hàng năm các cuộc tập trận bộ binh và hải quân; và từ năm 1997 đã tiến hành tập trận phối hợp hải quân với không quân.

Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng của các nước trong việc đối phó với những thách thức an ninh khu vực và xây dựng năng lực của FPDA trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Cuộc diễn tập năm nay diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và những quốc gia láng giềng tăng cao khi Bắc Kinh liên tục có động thái gây hấn trong khu vực Biển Đông.

Trung Quốc đã cử nhiều tàu hải giám, tuần duyên trang bị vũ khí hạng nặng tới Biển Đông tuần tra. Mỹ, Nhật Bản và Australia thường xuyên thể hiện thái độ phản đối Trung Quốc nhưng Bắc Kinh vẫn ngang ngược bất chấp luật lệ quốc tế.

Ở động thái liên quan mới nhất, hàng chục máy bay chiến đấu và máy bay ném bom thuộc biên chế hải quân Trung Quốc đã được điều động tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông ngày 29/9, vài ngày sau khi Mỹ cho các "pháo đài bay" B-52 bay qua vùng biển lần 2 trong tuần.

Tháng 8 vừa qua, các pháo đài bay B-52 của Mỹ cũng đã tổ chức diễn tập tương tự trên Biển Đông. Hoạt động huấn luyện còn có sự phối hợp của Nhóm tác chiến tàu sân bay Ronald Reagan, có cảng nhà nằm ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản.

Thanh Tú

Theo 9News

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/nhom-ngu-cuong-sap-tap-tran-o-bien-dong-thach-thuc-trung-quoc-20180504224213711.htm