Nhóm nghiện ma túy gây ra hơn 10 vụ trộm xe máy

Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh vừa bắt giữ 3 đối tượng trong băng trộm và tiêu thụ đồ gian gồm Lăng Văn Hiếu (SN 1994), Lợi Vĩ Minh (SN 1995) và Võ Thị Tuyết Em (SN 2002). Cả 3 cùng ngụ tại quận 8 (TP Hồ Chí Minh) và đều nghiện ma túy.

Để có tiền sử dụng ma túy, Vĩ Minh và Tuyết Em trang bị 3 kìm cộng lực dùng để cắt khóa nhập nha, bình xịt hơi cay dùng để chống trả nếu gia chủ phát hiện.

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật dùng để trộm cắp xe máy (ảnh dưới).

Các đối tượng bị bắt giữ và tang vật dùng để trộm cắp xe máy (ảnh dưới).

Khi có ý định trộm, tầm 2-3h sáng Minh dùng xe gắn máy chở Em (hoặc 1 đối tượng tên Trung chưa rõ lai lịch) rảo quanh địa bàn các quận 1, 5, 8 và huyện Bình Chánh… tìm nhà dễ đột nhập, cắt khóa cửa trộm xe gắn máy. Sau đó Minh sẽ thay biển số giả vào xe trộm được rồi cùng Lăng Văn Hiếu mang đi tiêu thụ.

Khoảng 9h ngày 8/7, Minh cùng Hiếu mang 2 xe Yamaha Luvias và Hon da Winner đến khu vực quận 11 để gạ bán thì bị các trinh sát Đội 4 phát hiện, bắt giữ Hiếu, còn Minh chạy thoát.

Tiếp tục truy xét, Đội 4 đã bắt giữ Minh cùng Tuyết Em tại một tiệm cầm đồ nằm trên địa bàn xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Minh khai đã cùng Tuyết Em và Trung thực hiện hơn 10 vụ trộm xe gắn máy trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Mã Hải

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/bat-nhom-nghien-ma-tuy-thuc-hien-hon-10-vu-trom-xe-gan-may-602972/