Nhóm nghiện ma túy chuyên trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự

Do sử dụng chất ma túy, nhóm đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự...

Ngày 22-3, CAH Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can các đối tượng gồm: Hoàng Ngọc Chiều (SN 1989), trú tại xã Quỳnh Xá; Hoàng Minh Tân (SN 2001), trú tại xã Dụ Đại; Phạm Văn Phúc (SN 2001), trú tại xã An Mỹ; Lương Quang Hưng (SN 2000), trú tại xã Quỳnh Hưng và Lương Ngọc Quang (SN 2002), trú tại xã Quỳnh Trang, cùng thuộc địa bàn huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nhóm đối tượng và tang vật

Ngoài ra, còn có Lương Ngọc Quang (SN 2002), trú tại xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ là đồng phạm với các đối tượng trên. Tuy nhiên, Quang dưới 16 tuổi nên cơ quan Công an đã áp dụng biện pháp xử phạt hành chính và giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

Trước đó, từ đầu tháng 2-2018, CAH Quỳnh Phụ liên tiếp nhận được tin báo về việc có kẻ gian đột nhập cậy cửa, phá khóa, trộm cắp tiền trong hòm công đức và các đồ thờ cúng tại các đình, đền, chùa, miếu trên địa bàn huyện.

Quá trình điều tra, CAH Quỳnh Phụ đã xác định và bắt giữ nhóm đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do sử dụng chất ma túy và không có công ăn việc làm nên nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản. Qua khai thá,c nhóm đối tượng này khai đã gây ra 9 vụ trộm cắp tài sản tại những nơi thờ tự trên địa bàn huyện.

Vụ việc đang được CAH Quỳnh Phụ tiếp tục điều tra, xử lý.

Đ.T

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/nhom-nghien-ma-tuy-chuyen-trom-cap-tai-san-tai-cac-noi-tho-tu/761473.antd