'Nhóm nghiện' chuyên đột nhập nghĩa trang trộm cửa sắt sa lưới

Một ổ nhóm đã cùng nhau đến các nghĩa trang để trộm cửa sắt tại các khu mộ để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng đã bị sa lưới.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Chiều 26/6, thông tin từ Công an huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Lê Văn Thắng (SN 1993, trú xã Thiệu Toán, huyện Thiệu Hóa); Hoàng Hoa Tú (SN 1991) và Lê Đức Quân (SN 1995) đều trú huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tại các nghĩa trang tại xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa thường xuyên mất các cửa làm bằng sắt tại các khu mộ khiến dư luận lo lắng và bức xúc.

Ngay sau đó, Công an huyện Thiệu Hóa phối hợp với Công an xã Thiệu Minh nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và xác định chính nhóm đối tượng trên là thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cửa sắt tại nghĩa trang nên đã bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên đã rủ nhau đi trộm cửa sắt tại các khu mộ trong nghĩa trang đem bán phế liệu lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/nhom-nghien-chuyen-dot-nhap-nghia-trang-trom-cua-sat-sa-luoi-post303972.info