Nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền Nhật Bản đề xuất hủy chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc

Ngày 24/9, nhóm nghị sĩ của 'Hội đoàn kết bảo thủ' thuộc đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền tại Nhật Bản đã hoàn tất văn bản đề xuất hủy bỏ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền Nhật Bản đề xuất hủy chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc. (Nguồn: getty Images)

Nhóm nghị sĩ đảng cầm quyền Nhật Bản đề xuất hủy chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc. (Nguồn: getty Images)

Trong bản đề xuất, nhóm nghị sĩ của LDP chỉ trích các vụ tàu chấp pháp Trung Quốc nhiều lần xâm phạm vùng biển của Nhật Bản tại khu vực gần quần đảo tranh chấp giữa hai nước mà Tokyo gọi là Senkaku trong khi Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư là "mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng về an ninh quốc gia".

Nhóm nghị sĩ này đề xuất Nhật Bản phải tăng cường sức mạnh phòng thủ để đối phó với các hoạt động trên biển ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Bản đề xuất cũng cho rằng, Chủ tịch Tập Cận Bình là người phải chịu trách nhiệm về việc để lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, do vậy cần phải hủy bỏ chính thức việc mời nhà lãnh đạo Trung Quốc thăm Nhật Bản vì điều này sẽ "rất buồn cười". Dự kiến văn bản này sẽ được trình lên Chính phủ trong ngày 25/9.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide dự kiến sẽ tiến hành điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình trong ngày 25/9 để thảo luận hướng đi trong xây dựng quan hệ ổn định giữa hai nước láng giềng Đông Á và hợp tác trong đối phó với Covid-19.

(theo Kyodo)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhom-nghi-si-dang-cam-quyen-nhat-ban-de-xuat-huy-chuyen-tham-cua-chu-tich-trung-quoc-124615.html