Nhóm Nghệ Nhân kêu gọi ủng hộ tái thiết Nghệ An và Hà Tĩnh sau bão lũ

Với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, nhóm Nghệ Nhân do anh Nguyễn Phan Huy Khôi (quê Thanh Chương, Nghệ An) làm admin group, vừa có lời kêu gọi ủng hộ người dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh nhằm khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

 Nhóm Nghệ Nhân kêu gọi ủng hộ tái thiết Nghệ An và Hà Tĩnh sau bão lũ

Nhóm Nghệ Nhân kêu gọi ủng hộ tái thiết Nghệ An và Hà Tĩnh sau bão lũ

Hoạt động kêu gọi ủng hộ bắt đầu từ ngày 1/11/2020 đến hết ngày 10/11/2020.

Sau khi kêu gọi đóng góp từ cộng đồng Nghệ Nhân, tổ chức trao nguồn lực hỗ trợ tới chính xác đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cụ thể, hỗ trợ các trạm y tế xã bị hư hỏng nặng, trường tiểu học trên địa bàn, các hộ gia đình có người thiệt mạng, các hộ gia đình bị mất sạch tài sản, rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

Ban quản trị đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các huyện, xã chịu ảnh hưởng bởi thiên tai rà soát, lập danh sách và xác định thiệt hại cụ thể. Danh sách này được công bố trên nhóm Nghệ Nhân.

Ban quản trị cũng kêu gọi thành viên nhóm xung phong tham gia vào các bộ phận chuyên môn của hoạt động cứu trợ hướng về quê hương.

Theo Ban tổ chức chương trình, bộ phận vận động đóng góp (không giới hạn số lượng thành viên tham gia) sẽ gồm các KOLs, ca sĩ, diễn viên, các thành viên có kinh nghiệm kêu gọi và tổ chức các hoạt động xã hội.

Nhóm sẽ có bộ phận giám sát tài chính gồm 3 thành viên có nghiệp vụ kế toán và bộ phận xác minh danh sách cứu trợ: các thành viên sinh sống tại địa bàn gặp thiên tai hoặc địa bàn lân cận.

Ông Nguyễn Huy Phan Khôi, admin của nhóm cho biết sau khi có đầy đủ danh sách thiệt hại và tiến hành xác minh chính xác, nhóm Nghệ Nhân sẽ phối hợp với địa phương tổ chức phân bổ và trao các khoản hỗ trợ từ cộng đồng đến đúng đối tượng, báo cáo công khai trên nhóm trước ngày 15/12/2020.

Nghệ Nhân là nhóm của những người con xứ Nghệ, hiện đã có hơn 30.000 thành viên. Ban quản trị kêu gọi mỗi thành viên đóng góp ủng hộ quê hương tùy theo điều kiện tài chính của bản thân. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, mong các thành viên trong nhóm chung tay góp chút giúp đỡ quê hương mình.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về tài khoản dành riêng cho hoạt động cứu trợ và tái thiết:

Tên tài khoản: Nguyễn Phan Huy Khôi

Số tài khoản: 0050136898989, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank) - Chi nhánh Trần Duy Hưng

Sau một ngày kêu gọi, nhóm Nghệ Nhân thông báo số tiền nhận được từ quyên góp hỗ trợ người dân xứ Nghệ là 352 triệu đồng.

Nhóm Nghệ Nhân trân trọng ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các tổ chức, cá nhân và sẽ chuyển nguồn hỗ trợ đến tận người dân các địa phương bị thiệt hại để khắc phục hậu quả trong thời gian sớm nhất.

Công ty Hòa Thắng trao 400 triệu cho người dân Thạch Hà và Cẩm Xuyên

Trong một diễn biến khác, để sẻ chia những khó khăn mà người dân gặp phải trong đợt mưa lũ vừa qua, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hòa Thắng tại Hà Nội đã trực tiếp về trao quà tại một số xã trên địa bàn huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hòa Thắng trao quà tại một số xã trên địa bàn huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên.

Sau khi phát động phong trào quyên góp trong trong toàn công ty, đơn vị đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình trong cán bộ, công nhân viên. Ngoài ra còn nhận được thêm sự ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác và các cá nhân hảo tâm.

Tổng số tiền quyên góp được gần 400 triệu đồng, đại diện lãnh đạo Công ty đã trực tiếp về 2 huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên trao cho người dân.

Tại Thạch Hà, các phần quà được công ty trao gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và 5kg gạo/suất cho người dân 2 các xã Tân Lâm Hương, Thạch Xuân, Thạch Sơn.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hòa Thắng cũng đã trực tiếp đến trao quà cho 2 trường mầm non và tiểu học Tân Lâm Hương.

Cũng trong dịp này, công ty đã trao 2 chiếc cano trị giá 20 triệu đồng cho xã Tân Lâm Hương.

Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Hòa Thắng chuyên nhập khẩu và phân phối toàn quốc sản phẩm dụng cụ điện cầm tay, máy rửa xe, máy phát điện, máy nông nghiệp, máy công trình khác. Ban giám đốc của công ty là những người con Hà Tĩnh.

Lệ Chi

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nhom-nghe-nhan-keu-goi-ung-ho-tai-thiet-nghe-an-va-ha-tinh-sau-bao-lu-20180504224245627.htm