Nhóm 'ma men' chặn đánh người đi đường khiến cô gái trẻ tử vong

Bắt khẩn cấp đối tượng nhậu xong rủ nhau ra đường chặn đánh người làm một cô gái tử vong.

Đối tượng Y Liu Êban tại cơ quan công an.

Chiều 3/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa bắt khẩn cấp đối với Y Liu Êban (17 tuổi, ngụ xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi "giết người".

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 1/5, Y Liu cùng 3 người bạn là Y Trai Êban (15 tuổi), Y Kuôk Niê (15 tuổi) và Y Kari ÊBan (14 tuổi, ngụ cùng xã) tổ chức ăn nhậu. Nhậu xong, Y Liu rủ 3 người bạn ra Tỉnh lộ 2 giáp ranh giữa xã Dray Sáp và xã Hòa Khánh (TP Buôn Ma Thuột) chờ người đi đường qua để đánh. Lúc này, cả 4 đối tượng cầm theo 2 khúc cây gỗ dài khoảng 1m.

Sau đó, nhóm đối tượng phát hiện anh Y Dê Nih Byã (19 tuổi, ở xã Ea Na, huyện Krông Ana) chạy xe máy chở theo 2 người bạn gái là H’Kaly Niê (17 tuổi) và H’Duyên Niê (16 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) đi qua. Lúc này, Y Liu điều khiển xe máy chở Y Kuôk; Y Kari chở Y Trai đuổi theo. Đuổi theo được khoảng 1km, Y Liu cầm khúc cây đánh liên tiếp 2 phát trúng vào đầu Y Dê Nih làm vỡ mũ bảo hiểm. Bị đánh, Y Dê chao đảo tay lái nên cả 3 ngã văng xuống đường.

Gây án xong, cả 4 đối tượng điều khiển xe máy rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, các nạn nhân được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu. Riêng chị H’Duyên vì chấn thương quá nặng, được đưa lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk tiếp tục cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/nhom-ma-men-chan-danh-nguoi-di-duong-khien-co-gai-tre-tu-vong-d254678.html