Nhóm 'lan tặc' lãnh án nặng

 5 bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

5 bị cáo tại phiên xử sơ thẩm.

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Trần Hiền (1981) rủ rê Trần Huyền Phong (1986), Nguyễn Văn Thắng (1998, cùng trú huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), Trần Quốc Tường (1998, trú huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Huỳnh Văn Dự (1993, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) đi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, nhóm này đột nhập nhiều nhà dân ở Đức Trọng trộm cắp nhiều vật dụng có giá trị và lan đột biến. Trong đó, tối 9-2-2020, nhóm này lẻn vào vườn lan của anh Nguyễn Bảo Lâm (ở huyện Đức Trọng) trộm hơn 200 chậu lan rừng đột biến có giá trị hơn 3,7 tỷ đồng. Ngày 27-5, TAND tỉnh Lâm Đồng đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Hiền 15 năm tù giam, 2 bị cáo Trần Huyền Phong và Nguyễn Văn Thắng cùng mức án 12 năm tù giam, Trần Quốc Tường 36 tháng tù giam, Huỳnh Văn Dự 30 tháng tù giam cùng về tội danh “Trộm cắp tài sản”.

ĐỨC HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_243727_nhom-lan-tac-lanh-an-nang.aspx