Nhóm lâm tặc đập nát xe máy của tổ bảo vệ rừng để dằn mặt

Xe máy của lực lượng bảo vệ rừng để bên sông bị đập phá sau khi nhóm người đến gây sự, dọa nạt rời đi.

Ngày 5-12, ông Trương Quang Trung - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông - cho biết vừa có báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về việc tài sản của lực lượng bảo vệ rừng tại xã A Bung, huyện Đakrông bị một nhóm đối tượng đập phá.

Theo đó, ngày 3-12, tổ bảo vệ rừng gồm 5 người của Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông tham gia trực chốt tại Km 64, tiểu khu 748, xã A Bung. Vì mưa lớn, nước sông Đakrông dâng cao nên để đến vị trí trực chốt, lực lượng bảo vệ rừng phải để lại xe máy bên bờ sông.

Xe máy của tổ bảo vệ rừng bị đập phá, hư hỏng nặng

Xe máy của tổ bảo vệ rừng bị đập phá, hư hỏng nặng

Khoảng 18 giờ cùng ngày, 1 nhóm người lạ mặt vào lán trực chốt gây gổ, dọa nạt lực lượng bảo vệ rừng. Một lúc sau khi nhóm người này rời đi, tổ bảo vệ rừng phát hiện xe máy của anh Hồ Văn Mừm (chốt trưởng) đã bị đập phá, hư hỏng nặng.

Lãnh đạo Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông cho hay qua tìm hiểu được biết nhóm người đến gây sự trên ngụ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Thời gian qua, tình hình xâm hại rừng ở tiểu khu 748 diễn ra rất phức tạp.

Sau khi được giao quản lý tiểu khu rừng này, Khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông cùng các lực lượng khác đã tăng cường chốt chặn, truy quét và đẩy đuổi nhiều lâm tặc ra khỏi rừng; đồng thời, phá dỡ hàng chục lán trại giữa rừng, tịch thu máy cưa, ngăn chặn, xử lý nghiêm nhiều vụ xâm hại rừng.

"Có thể vì thế nên lâm tặc thù hằn, tìm cách gây sự và phá hoại tài sản của lực lượng bảo vệ rừng" - ông Trung nhận định.

Đ. Nghĩa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nhom-lam-tac-dap-nat-xe-may-cua-to-bao-ve-rung-de-dan-mat-20201205090018964.htm