Nhóm kín Sugar Daddy: Đường dây mại dâm online cần xóa bỏ

Nhóm kín Sugar Daddy đang gây xôn xao cộng đồng mạng xã hội khiến nhiều người trẻ tò mò, nhưng thực chất những nhóm này giống như một trung gian môi giới mại dâm, và sự thật những gì diễn ra ở đó cũng hoàn toàn là những cuộc trao đổi tình - tiền.

Sugar Daddy hoạt động như thế nào?

Sugar Daddy là một thuật ngữ tiếng Anh, tạm dịch ra tiếng Việt là “ông bố ngọt ngào”. Sugar Daddy không còn là một khái niệm xa lạ đối với hầu hết các bạn trẻ hiện nay. Thuật ngữ này dùng để chỉ những người đàn ông lớn tuổi (thường từ 35 tuổi trở lên), có điều kiện kinh tế và có khả năng chu cấp tài chính cho những cô gái trẻ trong một khoảng thời gian nhất định.

Theo đó, Sugar Daddy sẽ đáp ứng những yêu cầu của bạn khác giới (thường được gọi là Sugar Baby) về tiền bạc, vật chất hay sự chăm sóc. Đối lại các Sugar Baby sẽ thỏa mãn những nhu cầu về mặt tình cảm hay tình dục của các Sugar Daddy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mô hình Sugar Daddy- Sugar Baby đã xuất hiện đầu tiên ở các nước phương Tây, và ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới, Việt Nam không phải ngoại lệ. Mạng xã hội ngày càng thịnh hành, đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều diễn đàn, hội nhóm để cho trào lưu này phát triển.

Đối tượng chính của trào lưu này là những cô gái trẻ, sinh viên hoặc những người chưa có khả năng tự chủ về kinh tế. Do vậy, họ cần tìm một nguồn thu nhập cao mà không phải mất quá nhiều thời gian hoặc công sức lao động. Và Sugar Daddy chính là những người giúp họ đáp ứng mong muốn đó.

Các cô gái trẻ Việt Nam đã thích ứng rất nhanh với mô hình Sugar Daddy- Sugar Baby .Hiện nay, tồn tại rất nhiều các hội nhóm kín trên Facebook, Twitter, để các Sugar Daddy tìm kiếm “con gái nuôi” của mình. Thậm chí, các Sugar Baby cũng không ngần ngại đăng tải hình ảnh, thông tin, mong muốn về mặt tài chính, vật chất của bản thân để tìm được những “cha nuôi” như ý.

"Cha nuôi ngọt ngào" đòi chu cấp 5000$

Theo đánh giá của truyền thông phương Tây, Sugar Daddy – Sugar Baby không khác nào một mô hình mại dâm qua mạng internet. Mục đích của các “Ông bố ngọt ngào” chính là tình dục, còn các “con gái nuôi ngọt ngào” cũng chẳng cần gì khác ngoài tiền.Ghi nhận từ các diễn đàn ở Việt Nam, không chỉ những cô gái “săn” Sugar Daddy mà có không ít những chàng trai trẻ muốn tìm “mẹ nuôi” (Sugar Mummy). Với hình thức tương tự, các chàng trai sẵn sàng bước vào một mối quan hệ với các “bà mẹ” lớn tuổi để đổi lấy một khoản chu cấp hàng tháng.

Cơ quan an ninh cần vào cuộc

Hiện tại, cộng đồng mạng đang phản ứng theo chiều hướng rất tiêu cực với những group dạng này trên mạng xã hội. Mặc dù một số nhóm đã bị khóa hoặc hạn chế xem, nhưng không thể phủ nhận rằng tình trạng này vẫn đang diễn ra và gây nên rất nhiều những ảnh hưởng tiêu cực dành cho giới trẻ.

Rất nhiều cư dân mạng bức xúc đã lên tiếng phê phán trào lưu không muốn tốn công tốn sức mà vẫn có tiền của bộ phận giới trẻ này: "Rồi các bạn sẽ phải nhận hậu quả cho thói lười lao động của mình gây ra. Để kiếm được đồng tiền nhơ nhớp đó, các bạn dễ dàng đánh đổi nhân phẩm của mình vậy sao?"; "Ở đời không ai có thể cho không ai bất cứ thứ gì, rồi mọi việc sẽ phải trả giá... và cái giá sẽ rất đắt".

Trong khi đó, trên một số diễn đàn mạng, một vị phụ huynh tỏ ra lo lắng: "Thực sự rất đáng lo ngại, con mình cũng tầm tuổi đó và bây giờ là lúc chúng rất dễ bị ảnh hưởng bởi các trào lưu trên mạng vì tò mò. Bố mẹ dù có dạy dỗ kiểm soát thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để ý con 24/24 được. Nhất là với những gia đình có con cái đi học xa, mọi thứ chỉ trông chờ vào ý thức của các con thì càng đáng lo lắng. Mình nghĩ rằng cơ quan an ninh mạng nên vào cuộc xóa hết những nhóm kín này, thậm chí xử lý những người lập ra nhóm để răn đe thì càng tốt hơn".

Thu Phương

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhom-kin-sugar-daddy-duong-day-mai-dam-online-can-xoa-bo-112976.html