Nhóm khủng bố, gây nổ tại trụ sở công an phường nhận hình phạt nghiêm khắc

Ngày 22-9, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Khanh (sinh năm 1964, ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và 19 đồng phạm trong đường dây khủng bố, gây nổ ở trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình (TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khanh 20 năm tù về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, 4 năm tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ”. Tổng hợp hình phạt bị cáo Khanh phải lãnh 24 năm tù. Cùng vụ án, 16 bị cáo phạm tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”, mỗi bị cáo lãnh từ 3 năm đến 17 năm tù, quản chế 3 năm đến 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù; 3 bị cáo phạm tội “Mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ”, mỗi bị cáo lãnh 2 năm tù kèm theo hình phạt bổ sung 10 triệu đồng...

Đây là băng nhóm được tổ chức “Triều đại Việt” (một tổ chức phản động sử dụng phương pháp bạo động vũ trang, khủng bố để lật đổ chế độ Nhà nước Việt Nam) tài trợ, đã dùng bom, vật liệu nổ khủng bố trụ sở Công an phường 12, ngày 20-6-2018, làm hai cán bộ công an bị thương và thiệt hại nhiều tài sản. Nhóm này cũng âm mưu thực hiện hành vi khủng bố tương tự tại một số tỉnh, thành phố khác.

Hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, hủy hoại nhiều tài sản, xâm phạm tới sức khỏe, tính mạng của cán bộ, nhân dân. Đây là hành vi phạm tội có tổ chức, cần xử lý nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

YẾN LONG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/nhom-khung-bo-gay-no-tai-tru-so-cong-an-phuong-nhan-hinh-phat-nghiem-khac-635894