Nhóm Hồi giáo tại Gaza thông báo ngừng bắn với Israel

Tối 29/5 theo giờ địa phương, nhóm Hồi giáo Jihad tại Dải Gaza của Palestine thông báo đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Israel do Ai Cập làm trung gian.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích do quân đội Israel tiến hành nhằm vào các vị trí của phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza ngày 29/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn của nhóm này Dawoud Shihab nêu rõ, với sự trung gian của Ai Cập, một "thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được với Israel để đem lại sự bình yên".

Theo người phát ngôn này, cùng với nhóm Jihad, phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát Dải Gaza cũng cam kết thực hiện thỏa thuận. Tuy nhiên, Hamas và Israel đều chưa xác nhận chính thức về thỏa thuận trên.

Trước đó, Jihad và Hamas đã thừa nhận bắn hàng chục quả đạn cối và tên lửa từ Gaza vào khu vực miền Nam Israel, dẫn đến các cuộc không kích trả đũa liên tiếp của Israel nhằm vào hàng chục "mục tiêu quân sự" ở Gaza tối 29/5.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) dự kiến tiến hành họp khẩn trong ngày 30/5 theo đề nghị của Mỹ để thảo luận về các vụ tấn công lẫn nhau giữa Israel và các nhóm Hồi giáo ở Dải Gaza.

Theo dự kiến, đại diện LHQ tại Trung Đông Nickolay Mladenov sẽ trình bày báo cáo về tình hình trước HĐBA trong cuộc họp diễn ra lúc 15h theo giờ địa phương (tức 2h ngày 31/5 theo giờ Việt Nam).

Căng thẳng leo thang dọc biên giới giữa Israel và Dải Gaza do phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine kiểm soát, sau nhiều tuần người Palestine biểu tình dọc biên giới từ ngày 30/3.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm hôm 14/5 vừa qua khi đụng độ giữa binh sĩ Isarel và người biểu tình khiến ít nhất 61 người Palestine thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Đây được coi là ngày đẫm máu nhất trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine kể từ khi bùng phát cuộc chiến tại Gaza năm 2014.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/nhom-hoi-giao-tai-gaza-thong-bao-ngung-ban-voi-israel-20180530083010523.htm