Nhóm học viên cưa song sắt, trốn khỏi cơ sở cai nghiện

Các học viên đã cưa song sắt cửa sổ, sau đó buộc mùng mền thành dây để đu và nhảy từ tầng hai qua cổng rào, trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Tiền Giang.

Ngày 27/11, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) đang phối hợp với cơ quan chức năng truy tìm, vận động nhóm học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ra trình diện.

Theo cơ quan chức năng, khuya 25/11, một nhóm học viên tại cơ sở cai nghiện ma túy ở xã Tam Hiệp đã cưa đứt song sắt nhà vệ sinh phòng số 31, tầng 2, Khu 2.

 Học viên bỏ trốn được đưa quay trở lại cơ sở vào tháng 11/2019. Ảnh: Anh Minh.

Học viên bỏ trốn được đưa quay trở lại cơ sở vào tháng 11/2019. Ảnh: Anh Minh.

Chiếc cưa sắt này được các học viên lén lấy trộm của thợ sửa ống nước. Sau khi thoát ra ngoài hành lang, 4 học viên buộc mùng, mền thành dây để đu và nhảy từ tầng 2 qua khỏi cổng rào cao hơn 3 m, trốn ra ngoài.

Cơ quan chức năng đã xác minh, nhóm học viên này gồm: Trương Hoài Bảo (25 tuổi), Võ Thanh Đức (22 tuổi), Đỗ Hải Thiện (29 tuổi) và Nguyễn Hữu Hạnh (26 tuổi, cùng ở tỉnh Tiền Giang).

Cũng trong đêm 25/11, tại cơ sở cai nghiện này, nữ học viên 34 tuổi đã vào nhà vệ sinh uống nước xà phòng với ý định tự tử. Nhân viên cơ sở phát hiện, đưa học viên đến bệnh viện cấp cứu, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhom-hoc-vien-cua-song-sat-tron-khoi-co-so-cai-nghien-post1157374.html