Nhóm học sinh Hải Dương gây thích thú với bộ ảnh 'Ký ức thời bao cấp''

'Bộ ảnh này là sự trải nghiệm, gợi nhớ về cuộc sống vất vả, thiếu thốn của ông cha một thời khốn khó mà chúng em không thể biết', nhóm học sinh chia sẻ.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bộ ảnh kỷ yếu của nhóm học sinh lớp 12A3, trường THPT Mạc Đĩnh Chi, huyện Nam Sách (Hải Dương) mang phong cách thời bao cấp thu hút nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, thậm chí nhiều người khen ngợi về ý tưởng độc đáo và sáng tạo này.

Chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, em Nguyễn Thị Thùy Linh - thành viên lớp cho biết: “Đây là bộ ảnh được lớp chúng em thực hiện từ đầu tháng 5. Lúc đầu ai cũng nghĩ chụp bộ ảnh làm kỷ niệm trước khi ra trường chứ không ngờ lại được nhiều người quan tâm đến vậy”.

Ý tưởng sáng tạo của học sinh lớp 12A3 trường THPT Mạc Đĩnh Chi tạo nên bộ ảnh độc đáo. Ảnh: Long Phạm

Ý tưởng sáng tạo của học sinh lớp 12A3 trường THPT Mạc Đĩnh Chi tạo nên bộ ảnh độc đáo. Ảnh: Long Phạm

Để thực hiện được bộ ảnh này, ban cán sự lớp đã xin ý kiến của các thành viên và thống nhất chọn ý tưởng “Ký ức thời bao cấp” làm chủ đề chính và được sự đồng tình. Sau đó, đại diện lớp liên hệ với ê-kíp Long Phạm thuê trang phục và chọn địa điểm chụp tại Dốc Ban khu tập thể Phả Lại, thị xã Chí Linh.

“Do thời gian này cuối cấp tất cả chúng em đều tập trung vào việc ôn thi. Vì vậy, khi thống nhất địa điểm và thời gian chụp, chúng em tranh thủ vào Chủ nhật để cả lớp được đi cùng nhau và thời gian chụp hơn 1 giờ đồng hồ. Thực ra, đây cũng là cách để lớp được dã ngoại vui chơi trước khi bước vào kỳ thi quan trọng”, Thùy Linh chia sẻ.

Lý giải về chọn chủ đề của bộ ảnh, em Dương Văn Khánh - lớp trưởng 12A3 thông tin, sau 12 năm học ai cũng mong muốn bản thân mình và cả lớp có được những kỷ niệm đẹp, có được những bộ ảnh để lưu lại tuổi học trò nhưng quan trọng là không giống ai, độc, lạ và chi phí phù hợp.

Trò chơi gian dân thời bao cấp được tái hiện trong bộ ảnh. Ảnh: Long Phạm

Nếu chụp tại trường thì sẽ thuận lợi hơn, không phải di chuyển xa, tốn kém ít nhưng sẽ không có được cảm giác lạ, mới mẻ và sự trải nghiệm. Trong khi đó, các thành viên trong lớp cũng muốn được đi đâu đó để thay đổi không khí cho bớt căng thẳng. Chính vì vậy, lớp thống nhất chọn chụp ngoại cảnh.

“Bộ ảnh này là sự trải nghiệm, gợi nhớ về cuộc sống vất vả, thiếu thốn của ông cha một thời khốn khó mà chúng em không thể biết. Bộ ảnh này giúp chúng em biết trân trọng những gì đang có trong xã hội tươi đẹp và nguồn cảm hứng, động lực để mọi thành viên trong lớp bước vào kỳ thi tốt hơn”, em Khánh cho biết.

Một số hình ảnh về bộ ảnh "Ký ức thời bao cấp" của học sinh Hải Dương:

Bộ ảnh tái hiện về cuộc sống của những năm 80 thế kỷ trước khi đất nước đang thực hiện chế độ bao cấp

Từ những trò chơi của thời bao cấp được tái hiện...

Đến hình ảnh hài ước của tuổi học trò

Và những nét tinh nghịch của học sinh trong từng bức ảnh

Những biểu hiện xúc cảm khác nhau của nữ sinh

Bộ ảnh là sự trải nghiệm của học sinh về một thời kỳ khốn khó của đất nước

Đức Tùy

Ảnh: Long Pham

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xem-nghe-doc/nhom-hoc-sinh-hai-duong-gay-thich-thu-voi-bo-anh-ky-uc-thoi-bao-cap-20180512102224303.htm