Nhóm học sinh cấp 2 liều lĩnh chế tạo pháo có tính sát thương cao

Công an phát hiện nhóm học sinh ở Thị xã Quảng Yên tự chế, tàng trữ loại pháo có thể tạo tiếng nổ lớn, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người...

Tang vật được thu giữ.

Tang vật được thu giữ.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 17h30 ngày 20/01, Công an xã Tiền An (thị xã Quảng Yên) phát hiện nhóm học sinh gồm Nguyễn V. H (Sinh năm - SN 2007, trú tại phường Cộng Hòa), Vũ T. A (SN 2008) và Vũ Đ. C (SN 2007, đều trú tại xã Tiền An) có hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo.

3 học sinh trên được đưa về trụ sở cơ quan công an.

Cùng ngày, Công an xã Tiền An kiểm tra, thu giữ tại nhà các em 100 gram bột lưu huỳnh, 100 gram bột KClO3 và nhiều quả pháo tự chế, nhiều vỏ xác pháo và một số tang vật khác dùng để chế tạo pháo.

Nguyễn V. H khai nhận, nhóm học sinh tìm hiểu qua mạng, sau đó mua các tiền chất trên về thực hành chế tạo pháo.

Loại pháo các em tự chế, tàng trữ có thể tạo tiếng nổ lớn, có tính sát thương cao, gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng con người.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ, xử lý.

D. Sinh

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/nhom-hoc-sinh-cap-2-lieu-linh-che-tao-phao-co-tinh-sat-thuong-cao-569213.html