Nhóm hạt giống World Cup 2018 gồm những đội tuyển nào?

Sau khi xác định đầy đủ 32 đội bóng sẽ tranh tài ở World Cup 2018 diễn ra tại Nga vào năm sau, FIFA đã tiến hành phân nhóm hạt giống để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng vào đầu tháng 12 tới. Theo đó, Nhật Bản rơi vào nhóm yếu nhất ở World Cup 2018.

Hôm qua, trận lượt về vòng play-off World Cup 2018 giữa Peru và New Zealand đã kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về đội bóng đến từ khu vực Nam Mỹ. Đây cũng là chiến thắng chung cuộc của Peru sau 2 lượt đi và về. Như vậy, Peru là đội bóng cuối cùng giành tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra trên đất Nga vào mùa hè sang năm.

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2018 sẽ diễn ra vào ngày 1/12 tới.

Hiện tại, World Cup 2018 đã xác định đầy đủ 32 đội bóng tham gia tranh tài, bao gồm 5 đội tuyển ở châu Á, 14 đội tuyển ở châu Âu, 5 đại diện đến từ châu Phi, 5 đội bóng ở Nam Mỹ, 3 đội bóng đến từ khu vực Bắc - Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF).

FIFA đã tiến hành phân nhóm hạt giống để chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng, sẽ được tổ chức vào ngày 01/12 tại thủ đô Moscow (Nga), Cung điện Hoàng gia Nga, Stade Kremlin. Cách thức phân nhóm hạt giống được FIFA lựa chọn dựa theo vị trí của các đội trên BXH FIFA tháng 10/2017.

Theo đó, chủ nhà Nga sẽ được mặc định ở nhóm 1, bất chấp vị trí của đội bóng này trên BXH FIFA. 7 đội đứng đầu trên BXH FIFA tháng 10/2017 sẽ được phân vào 7 bảng còn lại với tư cách là các đội hạt giống. 8 đội có thứ hạng tốt tiếp theo sẽ được phân vào nhóm hạt giống số 2. Nhóm hạt giống số 3 và số 4 cũng được phân tương tự.

Nhật Bản giành vé dự World Cup 2018 sau chiến thắng 2-0 trước Australia. (Ảnh: Dân trí).

Nhật Bản đang đứng ở vị trí 44 thế giới (BXH FIFA tháng 10/2017) bị rơi vào nhóm hạt giống số 4, nhóm yếu nhất ở VCK World Cup 2018. Theo quy định bốc thăm của FIFA, các đội bóng thuộc cùng liên đoàn bóng đá của khu vực sẽ không nằm chung bảng, ngoại trừ khu vực châu Âu. Tuy nhiên, mỗi bảng đấu chỉ có tối đa 2 đội bóng tới từ lục địa già.

Kết quả phân nhóm hạt giống World Cup 2018:

Nhóm 1: Chủ nhà Nga, Đức (thứ 1), Brazil (2), Bồ Đào Nha (3), Argentina (4), Bỉ (5), Ba Lan (6), Pháp (7).

Nhóm 2: Tây Ban Nha (thứ 8), Thụy Sĩ (11), Anh (12), Colombia (13), Mexico (16), Uruguay (17), Croatia (18)

Nhóm 3: Đan Mạch (19), Iceland (21), Costa Rica (22), Thụy Điển (25), Tunisia (28), Ai Cập (30), Senegal (32), Iran (34)

Nhóm 4: Serbia (38), Nigeria (41), Australia (43), Nhật Bản (44), Ma rốc (48), Panama (49), Hàn Quốc (62), Saudi Arabia (63).

Trung Nguyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhom-hat-giong-world-cup-2018-gom-nhung-doi-tuyen-nao-64284.html