Nhóm hành hung nữ nhân viên Vietjet Air ở sân bay Thọ Xuân lĩnh án

Các đối tượng côn đồ hành hung nữ nhân viên của hãng HK Vietjet Air vì không chịu chụp ảnh cùng đã bị TAND huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Nguồn ảnh báo Tiền Phong)

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. (Nguồn ảnh báo Tiền Phong)

Sáng 30/6, bị cáo Lê Văn Nhị (SN 1977, trú tại thôn 2, xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) cùng đồng bọn đã bị TAND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) về tội "Gây rối trật tự nơi công cộng".

Cáo trạng cho hay, vào chiều ngày 23/11/2018, Lê Văn Nhị và Phạm Hữu An (SN 1990, trú tại phường Đông Vệ, Tp Thanh Hóa) xin chụp ảnh cùng chị Lê Thị Giang (là nhân viên của hãng Vietjet Air) nhưng chị này từ chối nên bị hai đối tượng tát vào mặt.

Các đối tượng hành hung nữ nhân viên của Vietjet Air.

Thấy vậy, hai nhân viên an ninh là Trịnh Ngọc Hoàn và Vũ Quốc Hội chạy tới can ngăn thì bị Nhị và Lê Trung Dũng (SN 1984, ở xã Xuân Quang, huyện Thọ Xuân) lao vào tấn công đồng thời tiếp tục đánh vào đầu chị Giang.

Xet thấy hành vi của các bị cáo đã gây náo loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu vực nhà ga của CHK và đe dọa an toàn bay nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Văn Nhị 36 tháng tù giam; Lê Trung Dũng 34 tháng tù giam và Phạm Hữu An 22 tháng tù giam.

Hoàng Nam

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhom-hanh-hung-nu-nhan-vien-vietjet-air-o-san-bay-tho-xuan-linh-an-80459.html