Nhóm hacker DarkSide biến mất sau vụ Colonial Pipeline

Theo tin của kênh truyền hình CNBC, công bố báo cáo của công ty nghiên cứu Elliptic thì nhóm hacker DarkSide, gần đây đã tấn công Colonial Pipeline, đã nhận được khoảng 90 triệu USD cho toàn bộ thời gian hoạt động tội phạm của mình.

Tất cả số tiền này mà DarkSide nhận được bằng tiền điện tử. Do đó, Elliptic đã có thể phân tích các giao dịch bằng ví tiền điện tử được tin tặc sử dụng. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng chỉ dưới một nửa trong số 74 tổ chức bị tấn công trả tiền chuộc cho tin tặc.

Theo báo cáo, trung bình mỗi khoản tiền chuộc khoảng 1,9 triệu USD, số tiền chuộc của Colonial Pipeline được cho là 75 bitcoin. Theo tỷ giá hối đoái vào ngày 8 tháng 5, chúng bằng nhau khoảng 5 triệu đô la.

Nghiên cứu của Elliptic dựa trên hoạt động của nhóm hacker trong chín tháng qua. Hầu hết các khoản tiền nhận được được cho là đã được chuyển sang các sàn giao dịch tiền điện tử. Ở đó, các token đã được đổi thành tiền thông thường.

Theo báo cáo, tháng 5 là một tháng kỷ lục về lợi nhuận của DarkSide. Và không lâu sau cuộc tấn công vào Colonial, nhóm đã tuyên bố tự giải thể. Các tin tặc nói rằng chúng bị mất quyền truy cập vào hệ thống, cơ sở hoạt động.

Darkside đã biến mất, nhưng có thể tái sinh trong một vỏ bọc khác.

Các tin tặc nói rằng họ kết thúc hoạt động do sự phản đối của các cơ quan thực thi pháp luật và chính quyền Hoa Kỳ. Trang web được cho là đã được sử dụng bởi DarkSide cho đến gần đây không còn hoạt động. Và ví tiền điện tử của nhóm đã trống rỗng.

Theo các chuyên gia, những nhóm như vậy thường tan rã, và sau đó xuất hiện dưới một cái tên khác. Đồng thời, không thể nói chắc chắn liệu các nhà chức trách Hoa Kỳ có đóng vai trò gì trong việc chấm dứt các hoạt động của DarkSide hay không. Có thể nhóm chủ động đóng cửa và đơn giản là mở lại dưới một cái tên khác.

Colonial Pipeline, nhà điều hành đường ống lớn nhất ở Hoa Kỳ, đã bị tấn công mạng vào đầu tháng Năm. Vì lý do này, công ty đã đóng một số hệ thống để ngăn chặn mối đe dọa tạm thời đối với các đường ống và ảnh hưởng đến một số hệ thống thông tin của công ty.

Đường ống đơn giản đã khiến giá xăng bán buôn ở Mỹ cao hơn. Và nhiều trạm xăng ở Bờ Đông đã hết nhiên liệu. Các điểm dừng tiếp nhiên liệu đã được thêm vào các chuyến bay đã chọn. EPA đã đình chỉ một số tiêu chuẩn để giúp thị trường nhiên liệu.

Theo Teknoblog

Ngọc Linh

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhom-hacker-darkside-bien-mat-sau-vu-colonial-pipeline-612005.html