Nhóm dùng súng cướp tiệm vàng Thông Phương ở Sài Gòn lãnh án

Quen biết nhau qua mạng xã hội, 3 thanh niên lên kế hoạch dùng súng tấn công cướp tiệm vàng Thông Phương, huyện Hóc Môn, TPHCM.

Ngày 27/4, TAND TPHCM mở phiên sơ thẩm, đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, ngụ tại Nghệ An) 10 năm tù cho hai tội cướp tài sản và tàng trữ hàng cấm.

Đồng phạm với Dũng là Đàm Văn Lực (SN 1988, ngụ tại Vĩnh Phúc) chịu mức án 9 năm tù, Yét Ay Ũn (SN 1997, ngụ tại Đắc Lắc) 7 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Các bị cáo tại phiên xét xử

Các bị cáo tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội, Đàm Văn Lực quen biết với Nguyễn Văn Dũng từ năm 2018. Đến năm 2019, biết Dũng bán súng thể thao, Lực đã mua của Dũng một khẩu súng thể thao để bán lại cho người khác kiếm lời.

Tháng 10/2019, Lực thiếu nợ nên ngỏ lời hỏi Dũng cách kiếm tiền. Hai thanh niên cho rằng ngân hàng có nhiều tiền và muốn tổ chức đi cướp. sau khi điều nghiên các ngân hàng, cả hai thấy lực lượng bảo vệ của các ngân hàng chuyên nghiệp nên đổi mục tiêu sang cướp tiệm vàng.

Theo phân công, Lực đi nghiên cứu quy luật hoạt động của các tiệm vàng, còn Dũng sẽ cung cấp súng và phương tiện để cướp. Để tăng cường lực lượng, Lực rủ thêm Yét Ay Ũn cùng tham gia.

Trưa 15/11/2019, Lực chở Ũn đến tiệm vàng Thông Phương trên đường Trần Văn Mười, huyện Hóc Môn. Lực dừng xe giả làm khách mua hàng bước vào cửa tiệm, Ũn đi theo sau.

Sau khi quan sát thấy tiệm vàng vắng khách, Lực chĩa súng uy hiếp chủ tiệm vàng. Thấy chủ tiệm còn ngần ngừ, Lực nổ hai phát súng thị uy nên chủ tiệm bỏ chạy vào trong nhà. Lúc này, Ũn lấy búa đập cửa kính lấy được hai khay nhựa đựng vàng nữ trang bỏ vào túi xách, ra xe bỏ chạy.

Cướp được vàng, Ũn đưa hết cho Lực rồi chạy về phòng trọ. Lực nói khi nào bán được vàng sẽ chia cho Ũn.

Lực đưa số vàng cướp được cho Dũng bán được 40 triệu đồng, Lực chia cho Dũng 6 triệu đồng, còn lại 34 triệu đồng, Lực tiêu xài cá nhân.

Qua giám định, tổng số vàng băng nhóm Dũng cướp được hơn 47 triệu đồng. Ngoài ra, Dũng còn có hành vi tàng trữ 1930 viên pháo nên cấu thành tội tàng trữ hàng cấm

Đối với khẩu súng gây án không thuộc nhóm vũ khí đồ chơi nguy hiểm bị cấm nên CQĐT không khởi tố hành vi này.

Bích Hà

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bang-cuop-dung-sung-cuop-tiem-vang_111107.html