Nhóm đối tượng vận chuyển ma túy từ Thanh Hóa ra Hà Nội tiêu thụ

Nhóm đối tượng vận chuyển thuê ma túy từ Thanh Hóa ra đến Hà Nội để tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 14/8, Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng vừa bắt nhóm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy từ Thanh Hóa ra Hà Nội.

Tang vật vụ án.

Bước đầu, xác định 4 đối tượng liên quan gồm Lê Anh Tuấn (SN 1990, quê Thanh Hóa), Lê Hải Long (SN 1986, quê Hưng Yên), Bùi Huy Hoàng (SN 1984, quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và Đỗ Phương Tây (SN 1967, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Trước đó, qua nguồn tin trinh sát được biết, vào giữa tháng 6 sẽ có nhóm đối tượng giao hàng nóng trên địa bàn quận Long Biên. Khi có nguồn tin về nhóm đối tượng trên, tổ công tác đã bám sát nguồn tin, mật phục theo dõi các đối tượng nghi vấn.

Khi các đối tượng gặp nhau, lực lượng trinh sát ập đến khống chế, thu giữ trong túi xách của Lê Anh Tuấn có 2 túi chè loại 1kg, bên trong lại là túi nilon chứa tinh thể màu trắng. Bước đầu, Tuấn khai nhận bên trong là ma túy tổng hợp dạng “đá”. Sau đó, lực lượng chức năng truy xét thêm Lê Hải Long.

Qua đấu tranh, khai thác, Công an quận Long Biên đã truy xét thêm 2 đồng phạm của Tuấn khi các đối tượng này đang ở trên địa bàn quận Long Biên gồm: Bùi Huy Hoàng (SN 1984, quê Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và Đỗ Phương Tây (SN 1967, quê Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang 2 túi nilon đựng tinh thể màu trắng, 1 túi nilon đựng 3.000 viên nén màu xanh. Hai đối tượng trên khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên để lấy tiền công.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an quận Long Biên phối hợp đơn vị nghiệp vụ điều tra mở rộng./.

Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nhom-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-tu-thanh-hoa-ra-ha-noi-tieu-thu-800287.vov