Nhóm đối tượng Trung Quốc phạm tội ở Móng Cái

Ngày 23/12, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, Công an TP vừa phát hiện 1 nhóm quốc tịch người Trung Quốc thuê nhà trên địa bàn thành phố, có biểu hiện nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Căn cứ tài liệu trinh sát thu thập được, Công an TP đã xác lập chuyên án để đấu tranh với nhóm đối tượng này. Đồng thời, đề nghị Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc xác minh, làm rõ nhân thân lai lịch của 11 đối tượng có liên quan trong đường dây hoạt động phạm tội trên, gồm: Lu Jia Qiang (Lữ Giai Cường) (SN 1991) trú tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc; Chen Yun Bo (Trần Vân Bộ) (SN 1989) trú tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc; Hong Jiang Lin, (SN 1983), Hong Fu Sheng (SN 1982), Wang Su Mei (Vương Tố Muội) (SN 1984), Huang Wen Ting (Hoàng Văn Đình) (SN 1982), Lin Wan Shu (Lâm Vạn Thục) (SN 1981), Su Bao Chun (Tô Bảo Xuân) (SN 1983) Wang Zhen Nan (Vương Trấn Nam) (SN 1987), Wang Zhen Hua (Vương Trấn Hoa) (SN 1988) và Wang Wen Kun (Vương Văn Khôn) (SN 1984) cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Đến ngày 20/12, Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc phúc đáp, cho biết các đối tượng trên mà Công an TP Móng Cái đề nghị xác minh nhân thân, lai lịch đều là đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc và là số đối tượng nằm trong chuyên án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” mà Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc đang phối hợp Công an tỉnh Giang Tô và Công an tỉnh Tứ Xuyên đấu tranh, xử lý.

Nhóm đối tượng Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội bị Công an TP Móng Cái bắt giữ

Nhóm đối tượng Trung Quốc sử dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội bị Công an TP Móng Cái bắt giữ

Căn cứ thông tin trên và điều kiện thuận lợi, ngày 21/12, Công an TP Móng Cái đã huy động lực lượng đồng loạt kiểm tra tại số nhà 112, đường Hùng Vương, phường Ka Long, Móng Cái và số nhà 452, quốc lộ 18A, khu 7, phường Hải Yên, Móng Cái, phát hiện, bắt giữ tổng cộng 15 đối tượng, trong đó có 11 đối tượng trên và 4 đối tượng khác gồm: Wang Wei Jian (Vương Vỹ Kiên) (SN 1993) trú tại tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, Lin Huai Yi (Lâm Hoài Nghệ) (SN 1983), Wang Shao Jian (Vương Thiệu Kiên) (SN 1988), Wang Jian Min (Vương Kiến Dân) (SN 1987) cùng trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Trong tổng số 15 đối tượng, có 4 đối tượng nhập cảnh trái phép, còn 11 đối tượng trên đều sử dụng hộ chiếu nhập cảnh vào Móng Cái. Qua kiểm tra, khám xét, đã thu giữ của số đối tượng trên: 34 điện thoại di động, 9 bộ máy vi tính. Số thiết bị điện tử trên, các đối tượng khai nhận dùng vào việc Lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của người Trung Quốc và sử dụng tài khoản “Xin Pu Jing” để Đánh bạc qua mạng với người Trung Quốc.

Bàn giao đối tượng cho Cục Công an TP Đông Hưng, Trung Quốc

Trao đổi với Cục Công an thành phố Đông Hưng được biết 04 đối tượng, gồm: Lin Huai Yi, Wang Shao Jian, Wang Jian Min, Wang Wei Jian cũng là đối tượng truy nã và cũng nằm trong đường dây phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà Công an thành phố Đông Hưng đang phối hợp Công an tỉnh Giang Tô và Công an tỉnh Tứ Xuyên đấu tranh, xử lý.

Căn cứ tài liệu điều tra, những thông tin do Cục Công an thành phố Đông Hưng cung cấp và theo yêu cầu của Cục Công an thành phố Đông Hưng, vừa qua, Công an thành phố Móng Cái đã bàn giao 15 đối tượng trên cùng toàn bộ tài liệu thu thập được cho Cục Công an thành phố Đông Hưng, Trung Quốc, qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái để điều tra, xử lý.

Khánh Tâm

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-o-nhom-doi-tuong-trung-quoc-su-dung-cong-nghe-cao-de-hoat-dong-pham-toi-575210/