Nhóm đối tượng mang nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn

Do có mâu thuẫn, nhóm đối tượng mang theo hung khí, đi xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm tìm gặp đối thủ để dằn mặt.

Ngày 9/7, thông tin CATP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp Công an huyện An Dương tiến hành triệu tập 11 đối tượng có liên quan vụ dùng hung khí, đi xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm truy tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn.

Theo điều tra ban đầu, trước đó, khoảng 20h ngày 4/7, do mâu thuẫn với Diệp Xuân Hảo (tức Hảo “tiêu”, SN 2002, ở thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương), Đỗ Thành Đạt (SN 2003, ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương) gọi điện cho Nguyễn Bá Hùng, Nguyễn Trung Hiếu rủ đi tìm đánh nhóm của Hảo.

Sau khi thách thức với Hảo, hẹn gặp nhau ở khu vực cổng chính của khu chung cư Hoàng Huy (đường Máng, xã An Đồng, huyện An Dương), nhóm của Đạt tập trung tại quán bắn cá số 89 Kênh Dương, quận Lê Chân và chuẩn bị hung khí rồi kéo nhau đến điểm hẹn.

 Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Khoảng 10 phút sau, nhóm của Hảo có hơn 10 người: Vũ Văn Nam (tức Nam “chập”, SN 2005); Nguyễn Mạnh Hoa (tức Hoa “điếc”, SN 2005); Vũ Quốc Khánh (tức Khánh “chọc”, SN 2005) cùng ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng; Lê Ngọc Lâm (tức Lâm “voi”, SN 2002) và Đinh Trường An (tức An “bảnh”, SN 2002), cùng ở thôn Bạch Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương.

Thấy nhóm của Hảo mạnh hơn, nhóm Đạt và Hiếu lên xe máy bỏ chạy. Sau đó, nhóm của Đạt về quán game bắn cá 24h (số 13 Dân Lập, quận Lê Chân) để tập trung người đi tìm nhóm Hảo trả đũa. Tại đây, các đối tượng gọi thêm Nguyễn Thảnh Đạt, Nguyễn Trung Hiếu, Hồ Đàm Quang Linh, Nguyễn Nam Phong, Phạm Phi Long, Nguyễn Đức Thịnh, Phạm Gia Trung Hiếu và Lâm Ngọc Ánh.

Sau đó, Đạt gọi điện thoại cho nhóm Hảo và các đối tượng hẹn nhau ở chợ Minh Kha, xã Đồng Thái, huyện An Dương. Nhóm của Đạt giao cho Ánh trông quán bắn cá, rồi tất cả đi xe máy tháo hết biển kiểm soát, mang theo hung khí dao, kiếm, giáo, chai thủy tinh tìm nhóm Hảo để đánh.

Khi nhóm của Hảo “tiêu” đang ngồi trong một quán điện tử ở xã An Đồng thì thấy nhóm của Đạt đến nên bỏ chạy. Tại đây, không đuổi kịp nhóm của Hảo nên nhóm của Đạt bực tức xông vào quán điện tử chém vào cửa thị uy rồi bỏ về quán game bắn cá số 13 Dân Lập, sau đó bị lực lượng Công an kiểm tra, đưa về trụ sở.

Vụ việc đang được Công an huyện An Dương tiếp tục điều tra, xử lý.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nhom-doi-tuong-mang-nhieu-hung-khi-di-giai-quyet-mau-thuan-305444.html