Nhóm đối tượng lưu hành tiền giả bị nhân viên siêu thị 'vạch mặt'

Tiêu thụ trót lọt 1 triệu đồng tiền giả tại một cửa hàng Vinsmart ở Hà Nội, thế nhưng khi lưu hành nốt số tiền giả còn lại, người đàn bà dối trá lập tức bị nhân viên siêu thị báo công an.

Ngày 7-6, đưa Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1987, trú ở xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, Nam Định) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 7 năm tù, đồng thời phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội “Lưu hành tiền giả”.

Cùng tội danh trên, bị cáo Điêu Văn Toàn (SN 1976, trú xã Mường Tè, huyện Mường Tè, Lai Châu) bị tuyên phạt 4 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Loan (SN 1971, ở phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) cũng bị áp dụng 3 năm tù.

Nhóm đối tượng lưu hành tiền giả bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Nhóm đối tượng lưu hành tiền giả bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, cuối năm 2020, Công an phường Đội Cấn nhận tin báo của nhân viên siêu thị Vinsmart về việc nghi ngờ Nguyễn Thị Hồng Loan dùng tiền giả để mua hàng hóa, vật chứng là 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Bị đưa về trụ sở làm việc, Nguyễn Thị Hồng Loan khai được một nam giới thuê trọ trên phố Kim Mã đưa cho 4 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng và thỏa thuận mỗi khi tiêu được 1 tờ, phải đưa lại 200.000 đồng tiền thật. Sau đó, bị cáo Loan đã tiêu thụ trót lọt 2 tờ tiền giả tại một siêu thị Vinsmart khác nhưng không nhớ địa chỉ.

Tiến hành xác minh, cơ quan công an phát hiện Lưu Văn Toàn là người đưa tiền giả cho bị cáo Loan. Toàn khai nhận khi đến nhà Nguyễn Mạnh Hùng chơi thì thấy đối tượng này sản xuất tiền giả.

Toàn sau đó dùng 500.000 đồng tiền thật để mua 9 tờ 500.000 đồng giả mạo từ Hùng. Tuy nhiên, có 5 tờ bị ướt nên vứt đi, còn lại 4 tờ tiền giả, Toàn đưa cho bị cáo Loan tiêu thụ. Bị cáo Hùng còn gửi Toàn một máy in nhờ cất giấu giúp.

Tháng 1-2021, cơ quan an ninh triệu tập Nguyễn Mạnh Hùng lên làm việc nhưng bị cáo này trốn tránh, buộc cơ quan công an phải áp giải về trụ sở. Ngay sau đó, lực lượng chức năng khám xét và thu giữ từ ví của Hùng 18 tờ tiền giả, mệnh giá 500.000 đồng.

Dù vậy, quá trình điều tra và xét xử, Hùng khai không sản xuất tiền giả và cũng không gửi máy in cho Toàn. Nguồn gốc số tiền giả bị phát hiện, thu giữ là do Hùng nhặt trên đường. Cơ quan điều tra cho Hùng và Toàn đối chất nhưng 2 bị cáo giữ nguyên quan điểm ban đầu nên không đủ cơ sở buộc Nguyễn Mạnh Hùng phải chịu trách nhiệm hình sự về 1 triệu đồng tiền giả do bị cáo Loan lưu hành.

Lâm Vinh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nhom-doi-tuong-luu-hanh-tien-gia-bi-nhan-vien-sieu-thi-vach-mat-post469134.antd