Nhóm đối tượng 'hai ngón' sa lưới trên cao nguyên

Chia thành từng tốp đi cùng nhau, nhóm đối tượng móc túi đã lấy cắp tài sản của nhiều nạn nhân với phương thức, thủ đoạn rất chuyên nghiệp. Khi nhóm trộm cắp này thực hiện phi vụ tiếp theo thì bị CAH Đăk Đoa (Gia Lai) tóm gọn cùng với tang vật. Tại CQĐT, bước đầu xác định nhóm hành nghề 'hai ngón' này thực hiện hành vi có tổ chức và ở nhiều địa bàn khác nhau.

Chia thành từng tốp đi cùng nhau, nhóm đối tượng móc túi đã lấy cắp tài sản của nhiều nạn nhân với phương thức, thủ đoạn rất chuyên nghiệp. Khi nhóm trộm cắp này thực hiện phi vụ tiếp theo thì bị CAH Đăk Đoa (Gia Lai) tóm gọn cùng với tang vật. Tại CQĐT, bước đầu xác định nhóm hành nghề “hai ngón” này thực hiện hành vi có tổ chức và ở nhiều địa bàn khác nhau.

Nhóm đối tượng “hai ngón” tại nhà tạm giữ CAH Đăk Đoa.

Nhóm đối tượng “hai ngón” tại nhà tạm giữ CAH Đăk Đoa.

Ngày 16-1, Trung tá Nguyễn Đức Hoàng - Phó trưởng CAH Đăk Đoa cho biết: CAH vừa bắt giữ một nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp từ địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Quảng Ngãi đến địa bàn gây án. Trước đó, vào tối 4-1, CAH Đăk Đoa đã nhận được tin trình báo của chị A. (trú TT Đăk Đoa, H. Đăk Đoa) về việc chị bị mất một chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone X trong khi đi chợ vào chiều cùng ngày. Tuy nhiên, chị A. rất mơ hồ khi không nhớ hết sự việc xảy ra thế nào, chị trình bày chỉ nhớ lần gần nhất là để chiếc ĐTDĐ vào trong túi áo khoác. Đến khi cần dùng thì phát hiện chiếc ĐTDĐ đã “rời” khỏi túi áo lúc nào không hay và chị A. cũng không nhớ mất vào thời gian nào.

Dù manh mối xác định gặp rất nhiều khó khăn, CAH Đăk Đoa đã triển khai lực lượng rà soát lại quá trình di chuyển của chị A. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát, điều tra viên đã xác định được các chứng cứ, hình ảnh về một số đối tượng khả nghi áp sát chị A. khi chị ghé vào mua trái cây ở một quầy hàng tại Trung tâm thương mại H. Đăk Đoa (TT Đăk Đoa). Trong đó, có 1 đối tượng nữ đã tiến lại gần chị A. và áp sát nhằm che khuất tầm nhìn để 1 đối tượng khác thò tay vào túi của chị A. lấy cắp chiếc ĐTDĐ. Sau khi thực hiện trót lọt, đối tượng cầm theo tài sản của chị A. rồi lẻn ra bên ngoài lên xe máy của 1 đối tượng khác đã đợi sẵn tại đây rồi tẩu thoát. Riêng đối tượng nữ trong vai mua trái cây vẫn tiếp tục giả vờ mua để tránh sự nghi ngờ rồi cũng dần bỏ đi ra ngoài lên xe 1 đối tượng khác tẩu thoát ra hướng QL19 về hướng TP Pleiku (Gia Lai).

Tiến hành truy xuất các camera an ninh, CAH Đăk Đoa đã phát hiện các đối tượng trên đi trên 2 xe máy BKS 79D1- 712.37 và 78C1- 419.30. Trong quá trình xác minh, điều tra vụ việc trên thì tối 8-1, CAH Đăk Đoa tiếp tục nhận được tin báo của chị H. (trú H. Đăk Đoa) về việc chị đã bị kẻ gian lấy cắp 1 chiếc túi xách bên trong có 12 triệu đồng và 1 chiếc ĐTDĐ hiệu Samsung và 1 laptop hiệu Asus vào chiều cùng ngày. Sự việc cũng xảy ra ngay tại Trung tâm thương mại H. Đăk Đoa.

Theo trình bày của chị H., khi đi mua sắm tại Trung tâm thương mại huyện, chị đặt chiếc túi xách lên thùng xốp ở gian hàng để mua sắm. Thời điểm cuối năm, do có nhiều người đi sắm Tết và lúc này có một số người chen lấn đứng bên cạnh nên chị H. không mảy may để ý. Khi chợt nhớ đến tài sản, chị H. tìm kiếm thì phát hiện chiếc túi xách đã bị kẻ gian lấy mất.

Từ các hình ảnh, lời khai thu thập được, CAH Đăk Đoa xác định các đối tượng lấy cắp tài sản của chị H. có đặc điểm nhận dạng, phương tiện trùng khớp với 4 đối tượng đã lấy cắp chiếc ĐTDĐ hiệu Iphone X của chị A. vào chiều 4-1. Từ các thông tin thu thập, các trinh sát nhận định, nhóm đối tượng này thường “hoạt động” khoảng sau 16 giờ, đây là thời điểm đông người đi mua sắm Tết. Bên cạnh đó, chúng thường thực hiện hành vi theo nhóm, phân công cụ thể từng đối tượng như che mắt, gây sự chú ý để đối tượng khác thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Nhóm đối tượng này còn sử dụng các xe máy phân khối lớn để dễ dàng tẩu thoát khi bị truy bắt và sau khi gây án chúng sẽ bỏ đi địa bàn khác rồi 2-3 ngày sau quay trở lại tìm “con mồi” khác.

Xác định nhóm đối tượng trên sẽ còn quay trở lại gây án vì đây là thời điểm cuối năm, lãnh đạo CAH Đăk Đoa đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ vừa tiến hành điều tra truy xét vừa lên kế hoạch mật phục. Đặc biệt là các tuyến đường vào địa bàn huyện và Trung tâm thương mại H. Đăk Đoa. Đúng như nhận định, chiều 12-1, nhóm hành nghề “hai ngón” này quay trở lại địa bàn H. Đăk Đoa. Ngoài 4 đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội lần trước, lần này xuất hiện 2 đối tượng khác đi trên xe máy nhãn hiệu Exciter BKS 79D1-100.44.

Bí mật theo sát các đối tượng, mọi di biến động của các đối tượng đều nằm trong tầm mắt của các trinh sát... Sau một thời gian tìm kiếm người dân sơ hở trong việc bảo vệ tài sản, nhóm đối tượng tiếp cận chị T.T.K.A (trú H. Đăk Đoa) tại 1 quán tạp hóa trên địa bàn TT Đăk Đoa. Cũng với thủ đoạn lần trước, các đối tượng trà trộn thành người mua hàng rồi móc túi lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Samsung J7 Pro của chị T.T.K.A. Khi các đối tượng vừa gây án, lực lượng CAH Đăk Đoa đã lập tức áp sát, tóm gọn toàn bộ nhóm đối tượng trên cùng tang vật.

Tại CQĐT, nhóm đối tượng trên được xác định, gồm: Nguyễn Thị Lý (1983), Bùi Xuân Lộc (1997), Lê Trần Quốc Tuấn (1999), Bùi Thế Nga (1990, cùng trú xã Diên Đồng, H. Diên Khánh, Khánh Hòa), Nguyễn Văn Trình (1998, trú xã Bình Mỹ, H. Bình Sơn, Quảng Ngãi) và Trần Thị Quỳnh Như (1999, trú P. Bình Tân, TX La Gi, Bình Thuận). CAH Đăk Đoa thu giữ 3 chiếc xe máy là phương tiện của các đối tượng và gần 3,5 triệu đồng mà các đối tượng mang theo trong người.

Theo CAH Đăk Đoa, khi tiến hành xác minh tại địa phương của các đối tượng phát hiện cũng đã có nhiều Công an các địa phương khác có đề nghị phối hợp xác minh với nội dung tương tự. “Dù nhóm này chưa có đối tượng tiền án, tiền sự nhưng thực hiện hành vi rất chuyên nghiệp, chúng phân công từng đối tượng cụ thể để dàn cảnh nhằm trộm cắp tài sản của người dân. Sau khi gây án, chúng nhanh chóng tẩu thoát về Khánh Hòa tiêu thụ tài sản rồi mới trở lại để tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. CAH Đăk Đoa thông báo ai là bị hại của nhóm đối tượng trên thì đến CAH trình báo để phục vụ điều tra”, Trung tá Nguyễn Đức Hoàng cho biết.

MINH TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_219225_nhom-doi-tuong-hai-ngon-sa-luoi-tren-cao-nguyen.aspx