Nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công tài xế xe khách đã ra trình diện cơ quan Công an

Liên quan đến vụ 2 xe khách BKS 81F– 000.48 (nhà xe An Phát) và xe khách BKS 43B – 045.19 (nhà xe Kim Liên) xảy ra xô xát do tranh giành khách trên QL1A (đoạn qua xã Bình An, H. Thăng Bình, Quảng Nam) vào tối 20-2 mà Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, sáng 22-2, 3 đối tượng liên quan, gồm: Trần Văn Mỹ (1991), Nguyễn Đình Phát (1990), Lý Ngọc Thái (1992, cùng trú xã Bình Trung, H. Thăng Bình) đã sử dụng hung khí đánh tài xế xe khách BKS 81F– 000.48 đã mang hung khí đến CAH Thăng Bình trình diện.

Đối tượng Lý Ngọc Thái đến trụ sở CAH trình diện, giao nộp 1 cây mã tấu và 1 tuýp sắt.

Đối tượng Lý Ngọc Thái đến trụ sở CAH trình diện, giao nộp 1 cây mã tấu và 1 tuýp sắt.

Như đã thông tin, khoảng 19 giờ 30 ngày 20-2, cho rằng xe khách BKS 81F– 000.48 chạy tuyến Gia Lai – Thanh Hóa “cướp” khách của mình, tài xế xe khách 29 chỗ BKS 43B – 045.19 chạy tuyến Quy Nhơn – Đà Nẵng đã lái xe chặn đầu rồi gọi đồng bọn đến dùng dao, mã tấu, tuýp sắt tấn công tài xế xe khách BKS 81F– 000.48 trên QL1A, đoạn qua địa phận xã Bình An. Tiếp nhận thông tin, CAX Bình An và CAH Thăng Bình đã nhanh chóng có mặt để giải quyết sự việc, đồng thời yêu cầu các đối tượng và đại diện 2 nhà xe trên sáng 22-2 đến cơ quan CAH để làm việc.

Tại buổi làm việc, bước đầu đối tượng Trần Văn Mỹ là tài xế lái xe khách BKS 43B – 045.19 khai, khi xe chạy đến QL1A đoạn qua xã Bình An, Mỹ phát hiện hành khách lên ô-tô mang BKS 81F– 000.48. Thấy vậy, Mỹ cho rằng xe khách kia tranh giành khách nên đã gọi cho em rể là Lý Ngọc Thái mang theo mã tấu và tuýp sắt chạy đến chặn đầu ô-tô rồi cùng nhau xông vào hành hung tài xế và phụ xe. “Sáng cùng ngày, đối tượng Lý Ngọc Thái cũng đã đến trụ sở CAH trình diện, giao nộp 1 cây mã tấu và 1 tuýp sắt là hung khí dùng để đánh tài xế xe khách BKS 81F– 000.48. Qua trích xuất camera trên xe khách 81F– 000.48 lực lượng CA xác định các đối tượng đã dùng hung khí xông vào xe đánh tài xế và phụ xe. Hành vi quá rõ ràng nên các đối tượng đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đến chiều cùng ngày, đại diện 2 nhà xe An Phát và Kim Liên vẫn chưa đến trụ sở CAH để giải quyết vụ việc”, một điều tra viên Đội CSHS CAH Thăng Bình thông tin.

Đối tượng Lý Ngọc Thái và các hung khí hành hung tài xế xe khách BKS 81F– 000.48.

Về sự việc này, phụ xe khách 81F– 000.48 bức xúc phản ánh với P.V, lúc đó lái xe khách BKS 43B – 045.19 chạy trước và không cho xe của chúng tôi vượt. Chạy được một đoạn thì lái xe kia bất ngờ dừng lại chặn đầu xe tôi. Lúc tôi mở cửa ra hỏi có chuyện gì thì bất ngờ nhóm đối tượng cầm hung khí lên xe hành hung. Thấy vậy tôi bỏ chạy ra phía sau, còn anh Tuấn lái xe bị nhóm người xông vào hành hung gây nhiều thương tích. Không chỉ đánh tài xế, nhóm đối tượng còn vứt chìa khóa xe của chúng tôi đi. Xe dừng giữa đường và không có chìa khóa nên mọi người trên xe tập trung xuống đẩy xe vào lề đường và gọi thợ đến đấu dây điện để chạy tiếp. Sau khi bị hành hung, tài xế Tuấn đã nhập viện điều trị trong trạng thái đau đầu và buồn nôn.

Các đối tượng: Trần Văn Mỹ, Nguyễn Đình Phát và Lý Ngọc Thái cầm hung khí xông vào đánh tài xế xe khách BKS 81F– 000.48.

Còn ông Nguyễn Văn Hùng, chủ nhà xe khách Kim Liên cho hay, chiều 20-2, một chiếc xe khách của nhà xe Kim Liên xuất bến từ TP Đà Nẵng đi TP Quy Nhơn. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, khi đến địa phận xã Bình An thì phát hiện xe khách chạy cùng chiều mang biển số 81F-000.48 của nhà xe An Phát đang dừng xe đón khách nên phụ xe nhà xe Kim Liên chạy đến nói: Xe các anh chạy đường dài mà bắt khách đi gần như thế này thì làm sao tụi em sống được? Sau đó, có người đàn ông ngồi trên xe khách 81F-000.48 chửi tục rồi mang con rựa đến hăm dọa tài xế và phụ xe Kim Liên. Vì quá bức xúc nên tài xế xe Kim Liên đã gọi người nhà đến hành hung tài xế và phụ xe khách 81F-000.48. “Sự việc xảy ra, chúng tôi đã xin lỗi tài xế và phụ xe 81F-000.48. Đối với tài xế của nhà xe Kim Liên, chúng tôi quyết định tạm đình chỉ công tác 3 ngày để làm rõ sự việc”, ông Hùng thông tin thêm.

Trao đổi với P.V về vụ việc, Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng CAH Thăng Bình cho hay, hành vi các đối tượng sử dụng hung khí để tấn công người thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Hiện cơ quan CAH đang xem xét hành vi, sau đó sẽ củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng trên.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_238892_nhom-doi-tuong-dung-hung-khi-tan-cong-tai-xe-xe-kh.aspx