Nhóm đối tượng bán nhang với giá 'cắt cổ' ở Khu du lịch Núi Sam

Ngày 27-6, Công an TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, đã xác định được nhóm đối tượng có hành vi chặt chém khách du lịch tại Khu Du lịch Núi Sam (phường Núi Sam) và đang tiến hành củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 25-6, nhóm du khách đi viếng miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, mua bọc đồ cúng của nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Thành Được (tên gọi khác Đen, SN 1981), Huỳnh Thanh Hùng (SN 1996, cùng ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) và 1 đối tượng tên Tuấn (tên gọi khác Tuấn đầu bự). Trong đó, Được là đối tượng cầm đầu.

 Đối tượng Được (áo đen) và một đối tượng liên quan trong vụ chặt chém khách du lịch.

Đối tượng Được (áo đen) và một đối tượng liên quan trong vụ chặt chém khách du lịch.

Khi khách mua đồ cúng, các đối tượng này đã nhét thêm 3 cây nhang cho du khách, như khuyến mãi. Tuy nhiên, khi các du khách vào viếng Bà xong thì bị nhóm của Được chạy đến đòi thêm 150.000 đồng tiền 3 cây nhang. Hai bên sau đó xảy ra cự cãi. Cuối cùng, nhóm du khách đồng ý trả tiền theo yêu cầu của Được.

Nhóm du khách đã quay lại clip vụ việc và đăng tải trên mạng xã hội. Ngay khi nắm được thông tin, lãnh đạo UBND TP Châu Đốc chỉ đạo Công an TP Châu Đốc cùng Công an phường Núi Sam rà soát nhóm đối tượng để mời làm việc, xử lý.

Bước đầu, Được khai nhận đã cùng các “đàn em” bán nhang với giá “cắt cổ” đối với nhóm du khách nói trên. Được là đối tượng nghiện ma túy, nhiễm HIV giai đoạn cuối và được gia đình bảo lãnh tại ngoại. Công an TP Châu Đốc đang truy tìm 2 đối tượng còn lại để tiến hành xử lý theo quy định.

Công an TP Châu Đốc cũng đề nghị những người bị hại liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để củng cố thêm hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan.

Trần Lĩnh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/xac-minh-xu-ly-nhom-doi-tuong-chat-chem-du-khach-khu-du-lich-nui-sam-551000/