Nhóm đồi bại hay chọn nữ chủ quán để làm bậy

Theo công an, nhóm đối tượng thường chọn các quán cà phê chủ quán là nữ để 'ăn hàng' và hiếp dâm nạn nhân.

Mới đây công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng: Trần Văn Lập (26 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng); Trần Hoài Bảo (21 tuổi) và Nguyễn Hoài Lâm (tên thường gọi là Ruốt, 23 tuổi, cùng ngụ ấp Nhị Tân, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra của công an, nhóm đối tượng đã thực hiện thành công 8 vụ cướp tài sản tại huyện Đức Hòa và 3 vụ khác ở quận 12, TP.HCM.

Ngày 29/4, Công an huyện Đức Hòa nhận tin báo của chị P.T.H (32 tuổi, HKTT huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) bị cướp tài sản tại ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc. Đặc biệt người này còn bị 1 đối tượng trong băng cướp hiếp dâm.

Các đối tượng trong băng cướp chuyên nhắm vào những quán cà phê có một phụ nữ làm chủ.

Các đối tượng trong băng cướp chuyên nhắm vào những quán cà phê có một phụ nữ làm chủ.

Ngày 5/5, chủ của 1 quán giải khát khác cũng đến công an trình báo việc bị cướp tấn công, cướp tài sản. Cùng ngày, chị N.T.N (38 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) cũng đến công an thông báo việc bị nhóm đối tượng cướp tài sản tại ấp Bình Hữu 1, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.

Bước đầu, cơ qua này xác định, đây là băng cướp táo tợn, manh động, liều lĩnh, sử dụng hung khí huy hiểm khống chế nạn nhân để cướp tài sản. Nhóm thường chọn các quán cà phê chủ quán là nữ để “ăn hàng” và hiếp dâm nạn nhân. Sau quá trình điều tra, công an xác định Trần Văn Lập là đối tượng tình nghi.

Một cán bộ công an huyện Đức Hòa cho biết, Lập là đối tượng nghiện ma túy, không có nơi ở cố định và thường xuyên xuất hiện tại các địa điểm game bắn cá tại xã Mỹ Hạnh Bắc, Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa và huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Ngày 6/5, Lập được mời lên công an huyện làm việc. Tại trụ sở công an, đối tượng quanh co chối tội. Sau khi công an đưa ra các bằng chứng, Lập thừa nhận trực tiếp gây ra 3 vụ án nêu trên và hiếp dâm chị H. Đến 15h ngày 9/5, Công an huyện Đức Hòa phát hiện và bắt giữ Trần Hoài Bão, Nguyễn Hoài Lâm.

Các quán cà phê kiểu này dễ dàng trở thành "mồi ngon" của các băng cướp.

Được biết trước khi sa lưới, Lập, Bão, Lâm từng là nỗi ám ảnh của các quán cà phê nhỏ trên những cung đường liên xã tại huyện Đức Hòa. Thực tế các quán giải khát này đều là những điểm kích dục trá hình. Tại các điểm kinh doanh này, khi có nhu cầu, chủ quán sẽ kích dục cho khách tại chỗ.

Tại khu vực bị băng nhóm này tấn công, cướp tài sản gồm 3 quán cà phê nhỏ, nằm kề nhau.

Các quán này chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ, hẹp. Bên ngoài có dựng bảng bán nước giải khát và đặt 2 chậu cây cảnh. Bên trong quán được chia làm 2 phần với phần phía trước có trưng bày vài bộ bàn ghế nhựa sơ sài. Đây là khu vực dành cho khách ngồi uống nước. Phía sau được ngăn cách bằng bức vách gỗ, là nơi chủ quán kích dục cho khách.

Hiện quán cafe bị cướp đã đóng cửa, biển hiệu cũng bị tháo và treo bảng cho thuê. Một chủ quán cà phê N.H (ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc) cho biết, nhiều ngày trước, có sự việc 2 quán nước tại đây cùng bị 1 băng cướp tấn công vào ban đêm. Người này cũng khẳng định việc 1 nữ chủ quán bị tên cướp hiếp dâm.

“Hai quán này gần nhau và đều bị cướp. Làm công việc này việc gặp chuyện bị khách quỵt tiền, thậm chí bị cướp là điều khó tránh khỏi. Khi khách vào quán, mình không có nhiều thời gian để tìm hiểu và cũng không thể tìm hiểu được. Tôi nghĩ tên cướp này đã đến quán đó nhiều lần nên nắm rõ quy luật hoạt động của quán. Nó biết chủ quán chỉ có một mình, không dám phản kháng, không dám trình báo công an nên ra tay.”, người này chia sẻ.

Ông Hà Văn Nam, Trưởng ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Nam cho biết, trước đây địa phương không có nhiều loại hình quán cà phê chỉ có 1 chủ quán là nữ như hiện nay. Tuy nhiên, thời gian qua, do có nhiều khu công nghiệp, dân nhập cư đông, nơi đây bắt đầu mọc lên nhiều quán giải khát có kinh doanh dịch vụ nhạy cảm.

Lược theo Người đưa tin

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nhom-doi-bai-hay-chon-nu-chu-quan-de-lam-bay-3403821/