Nhóm đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pí Lèng: Vì sao không thể xử phạt?

Công an huyện Mèo Vạc cho biết không đủ thẩm quyền để xử phạt Hiếu Orion và nhóm người đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pí Lèng, dưới góc nhìn pháp luật, luật sư Diệp Năng Bình đã lý giải điều này.

Liên quan đến vụ việc Hiếu Orion và một nhóm người đàn ông đi xe phân khối lớn, khỏa thân trên đèo Mã Phí Lèng (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) khiến dư luận bất bình, trao đổi với báo chí, lãnh đạo Công an huyện Mèo Vạc cho biết, do không thuộc thẩm quyền để xử phạt nên đơn vị chỉ tiến hành nhắc nhở nhóm người này, yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh, clip đã đăng tải lên mạng xã hội.

Sáng 10/10, trao đổi với PV Báo Thời Đại, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng VPLS Tinh Thông Luật đã nêu rõ quan điểm về vụ việc này.

Theo luật sư Diệp Năng Bình, đây là hành vi phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, do đó, việc 4 người bị cộng đồng mạng phản đối gay gắt vì hành động khỏa thân vô cùng phản cảm này là điều dễ hiểu. Hành động này thật thô tục và xấu xí trong mắt công chúng bởi hành động thiếu ý thức khi khỏa thân trên đèo Mã Pí Lèng vì mục đích bảo vệ môi trường bởi đây là danh lam thắng cảnh đã được thế giới công nhận.

Hình ảnh Hiếu Orion và nhóm người đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pí Lèng khiến dư luận bức xúc

Hình ảnh Hiếu Orion và nhóm người đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pí Lèng khiến dư luận bức xúc

Trước đây, tại Điều 10 Nghị định 73/2010/NĐ-CP có quy định về xử phạt hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 - 100.000 đồng với hành vi không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội.

Nghị định 73/2010 đã hết hiệu lực kể từ 28/12/2013 và được thay thế bởi Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình.

Tuy nhiên, điều khoản về hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh không còn xuất hiện trong Nghị định 167. Năm 2017, Bộ VH,TT&DL đã ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn minh trong du lịch nhằm định hướng và nhắc nhở du khách những điều nên – không nên làm khi đặt chân đến mỗi địa danh, trong đó có các quy tắc như xếp hàng theo thứ tự, tuân thủ giờ giấc, trang phục lịch sự, ứng xử văn minh.

Mặc dù vậy, đây cũng chỉ dừng lại ở bộ quy tắc ứng xử mang tính khuyến khích chứ không phải quy định về điều luật xử phạt mang tính chế tài, không có tác dụng ngăn chặn tình trạng này.

Gần nhất, Nghị định 45/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 1/8/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, mới có quy định về xử phạt hành vi vi phạm của khách du lịch.

Các hành vi được nêu ra cũng khá chung chung như: không thực hiện nội quy, quy định của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch; hành vi ứng xử không văn minh hoặc không tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương nơi đến du lịch; hành vi gây phương hại đến hình ảnh quốc gia, truyền thống văn hóa dân tộc của Việt Nam... mà vẫn chưa có các văn bản dưới luật hướng dẫn rõ ràng hơn là những hành vi cụ thể nào. Vì thế, vụ việc du khách khỏa thân không thể xử phạt.

Luật sư Diệp Năng Bình

Thế nên, theo luật sư Diệp Năng Bình, dù đã có căn cứ xử phạt như trên, nhưng hành vi “khoe thân” vẫn đang tiếp diễn và có xu hướng tăng lên.

Mặc dù vậy, căn cứ điều b, khoản 4 Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN quy định: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi: Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin, dịch vụ có nội dung cờ bạc, lô đề hoặc phục vụ chơi cờ bạc, lô đề; dâm ô đồi trụy, mê tín dị đoan, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

"Do đó, hành vi của nhóm người đàn ông khỏa thân trên đèo Mã Pí Lèng, quay clip đăng tải trên mạng xã hội dù được truyền thông dưới bất kỳ thông điệp nào thì cũng cần bị xử phạt nghiêm minh để không thể tiếp diễn các hành động phản cảm với danh lam thắng cảnh", luật sư Diệp Năng Bình cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh 4 người đàn ông khỏa thân chạy xe phân khối lớn trên đèo Mã Pí Lèng và chụp ảnh phản cảm tại khu vực nhà nghỉ Panorama Mã Pí Lèng. Clip do hot facebooker Hiếu Orion vừa đăng tải đã nhận được “mưa” gạch đá từ cộng đồng mạng.

Trước phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng xã hội, đoạn video nêu trên đã bị chủ tài khoản xóa khỏi Facebook và khóa tài khoản cá nhân. Chủ nhân đoạn video cho rằng, nhiều người đã hiểu lầm hành động của mình. Bản thân họ chỉ “qua ngủ và ủng hộ Panorama và bà con Hà Giang”. Tối cùng ngày, Hiếu Orion lên tiếng xin lỗi người dân vì hành động.

Minh Tuệ

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/nhom-dan-ong-khoa-than-tren-deo-ma-pi-leng-vi-sao-khong-the-xu-phat-89778.html