Nhóm cướp tài sản các cặp tình nhân sa lưới

Sau vụ truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản ngày 11-8 tại đường Hồ Tùng Mậu (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Đội Cảnh sát hình sự CAQ Liên Chiểu tiếp tục lập chiến công khi kịp thời chặn đứng nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản của các cặp tình nhân.

Sau vụ truy xét, bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản ngày 11-8 tại đường Hồ Tùng Mậu (Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), Đội Cảnh sát hình sự CAQ Liên Chiểu tiếp tục lập chiến công khi kịp thời chặn đứng nhóm đối tượng chuyên cướp tài sản của các cặp tình nhân.

Nhóm đối tượng Sơn, Hải, Hoài

Nhóm đối tượng Sơn, Hải, Hoài

Đại tá Nguyễn Văn Hoa- Trưởng CAQ Liên Chiểu cho hay, tối 14-8, Cơ quan CSĐT CAQ Liên Chiểu đã ra quyết định tạm giữ khẩn cấp 3 đối tượng: Cao Thanh Hoài (2001), Cao Minh Sơn (2002) và Nguyễn Ngọc Hải (2002, trú cùng xã Thạch Hóa, H. Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) để điều tra do có liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra tại đường Nguyễn Tất Thành vào tối 9-8.

Quá trình điều tra, cơ quan CA xác định: Do thiếu tiền tiêu xài nên Hoài, Sơn và Hải bàn với nhau ra bãi biển Nguyễn Tất Thành cướp giật tài sản. Mục tiêu mà nhóm đối tượng này nhắm đến là các cặp tình nhân ngồi tâm sự ở ven biển. Để có phương tiện đi cướp, Sơn mượn xe máy BKS 43D1-265.11 của ba mình giao cho Hải điều khiển. Khoảng 0 giờ 30 ngày 9-8, cả nhóm thấy 1 cặp tình nhân (sau này xác định là chị Nguyễn Thị Thùy L, 1993, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu và anh Lương Dạ Lưu H, 1984, trú P. Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê) ngồi tâm sự tại đoạn tiếp giáp đường Hồ Tùng Mậu – Nguyễn Sinh Sắc nên tính chuyện “kiếm ăn”.

Tại đây, Hải ngồi trên xe chờ, còn Sơn và Hoài đi bộ lại khu bờ kè biển tiếp cận cặp tình nhân. Gần đến nơi, thấy chị L. để chiếc túi xách bên hông (bên trong có ví, một điện thoại di động Iphone 6, 1 thẻ ATM ngân hàng cùng một số tiền USD và giấy tờ tùy thân của chị L.) nên Hoài áp sát, chờ thời cơ thuận lợi hành động. Khi thấy chị L., anh H. sơ hở, Hoài lao tới giật phăng chiếc túi xách chạy nhanh ra xe đồng bọn chờ sẵn bỏ chạy về hướng Nam Ô (P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu).

Sau khi lấy được tài sản, Hải điều khiển xe chở Sơn và Hoài về khu đất trống ở đường Mê Linh (đường số 5 Khu công nghiệp Hòa Khánh) lục túi lấy tất cả tài sản. Riêng chiếc điện thoại, các đối tượng kiểm tra phát hiện có lưu mật khẩu tài khoản thẻ ATM nên chạy tới cây ATM trên đường số 2 Khu Công Nghiệp thực hiện rút tiền được 300.000 đồng của chị L. còn lại trong tài khoản. Rút tiền xong, chúng vứt bỏ luôn thẻ ATM xuống con sông gần khu đô thị FPT ở tận Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Ngày hôm sau, nhóm đối tượng mang chiếc điện thoại Iphone 6 đi bán cho một cửa hàng được 500.000 đồng. Toàn bộ “chiến lợi phẩm” từ vụ cướp giật, cả 3 đối tượng cùng nhau sử dụng vào việc ăn nhậu, chơi game.

Từ tin báo của người bị hại, CAQ Liên Chiểu triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra, làm rõ thủ phạm. Qua đó, các trinh sát CAQ đã nhanh chóng bắt giữ các nghi phạm khi các đối tượng đang “trao đổi nghiệp vụ” tại một quán cà-phê trên đường Âu Cơ (Đà Nẵng). Tại cơ quan CA, nhóm đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm của mình. Theo đối tượng Sơn, cách đây vài tháng, tại khu vực gần nhà mình ở đường Âu Cơ, Sơn vô tình quen được Hải và Hoài là người đồng hương Quảng Bình của mình. Chơi với nhau vài bữa, thấy 2 người bàn tính chuyện đi “săn của” từ các cặp tình nhân bãi biển, trong khi mình cũng cần tiền tiêu xài nên Sơn đã gia nhập nhóm, đến ngày 13-8 thì bị CA bắt giữ.

Mở rộng điều tra, cơ quan CA còn xác định, ngay sau ngày gây ra vụ cướp giật túi xách của chị L., anh H., nhóm đối tượng này còn thực hiện một vụ cướp giật tương tự tại Q. Sơn Trà. Cụ thể, tối 10-8, chúng điều khiển xe theo hướng cầu Thuận Phước qua đường Lê Đức Thọ thì phát hiện một đôi nam nữ ngồi trò chuyện bên lề đường. Như kế hoạch đã bàn trước, Sơn điều khiển xe còn Hải ngồi sau giật túi xách khi xe áp sát chỗ ngồi của đôi tình nhân. Sau đó, cả hai chạy về đường Hà Huy Tập kiểm tra “chiến lợi phẩm” được 1 điện thoại di động, 1,2 triệu đồng và một số vật dụng cá nhân khác. Như lần trước, chúng sử dụng vào những cuộc ăn nhậu, giết thời gian tại những tiệm game.

Hiện Đội CS hình sự CAQ đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, khép lại vụ án, truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thượng tá Nguyễn Phước Tốt- Phó trưởng CAQ Liên Chiểu cho hay, CAQ đã đề xuất lãnh đạo Q. Liên Chiểu tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên, đồng thời tiếp tục phát động đợt thi đua đấu tranh, phòng chống tội phạm hướng tới kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng CAND. “Với tinh thần trách nhiệm cao, chỉ trong thời gian 3 ngày, đội CS hình sự đã liên tiếp phá nhanh các vụ án xảy ra trên địa bàn huyện. Thành công này đã góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần cảnh báo, răn đe đối với các đối tượng khác trước khi có ý định phạm pháp”, Thượng tá Tốt nói.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_210985_nhom-cuop-tai-san-cac-cap-tinh-nhan-sa-luoi.aspx