Nhóm công nhân trộm 16 tấn sắt của dự án cao tốc Bắc - Nam

Bốn công nhân khai nhận đã móc nối để thực hiện vụ trộm 16 tấn sắt. Ngoài ra, nhóm này bị tình nghi gây ra một số vụ trộm khác tại dự án cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 8-7, Công an Ninh Thuận cho biết đã bắt giữ nhóm công nhân trộm sắt của dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh này.

Trước đó, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Ninh Thuận trình báo bị mất trộm hàng chục tấn sắt tại địa bàn huyện Ninh Phước.

Nguyễn Việt Dũng đã móc nối với một số người khác trộm hàng chục tấn sắt của dự án cao tốc. Ảnh: CÔNG AN NINH THUẬN.

Nguyễn Việt Dũng đã móc nối với một số người khác trộm hàng chục tấn sắt của dự án cao tốc. Ảnh: CÔNG AN NINH THUẬN.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp cùng các tỉnh truy xét, bắt giữ Nguyễn Việt Dũng, Trần Văn Dũng - cùng ngụ huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, và Nguyễn Thị Bé Phương, Nguyễn Văn Tuấn - cùng ngụ huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Trong số này, chỉ có Dũng chưa đủ 18 tuổi.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận cùng làm thuê cho công trình cao tốc Bắc - Nam, tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, nên nắm được hoạt động của đơn vị thi công.

Tối 26-6, cả nhóm móc nối với nhau trộm hơn 16 tấn sắt của công trình, đưa đi tiêu thụ, được hơn 120 triệu đồng.

Mở rộng điều tra vụ án, bốn nghi phạm trên còn khai nhận đã cùng nhau thực hiện một số vụ trộm khác tại công trình cao tốc trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Ninh Phước tiếp tục điều tra làm rõ.

HUỲNH HẢI

Nguồn PLO: https://plo.vn/nhom-cong-nhan-trom-16-tan-sat-cua-du-an-cao-toc-bac-nam-post688271.html