Nhóm công nhân công ty Pouyuen bị kích động gây rối lãnh án

Nghe theo lời kích động của kẻ xấu, ba công nhân của công ty Pouyen đã dùng gạch, đá… tấn công lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Chỉ đến khi bị khởi tố, bắt giam thì nhóm người này mới thức tỉnh.

Sáng nay (17-10), TAND Quận Bình Tân, TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Lê Trọng Nghĩa (SN 1987, quê Long An) mức án 2 năm 3 tháng tù; Phạm Thị Thu Thủy (SN 1974, quê Tiền Giang) 2 năm 6 tháng tù và Võ Văn Trụ (SN 1982, quê Long An) 3 năm 3 tháng tù cùng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ba bị cáo tại tòa

Ba bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, cả 3 bị cáo đều là công nhân làm việc tại Công ty Pouyuen (Q.Bình Tân, TP.HCM). Sáng sớm 11-6-2018, nghe theo lời xúi giục của các phần tử xấu, 3 công nhân này tham gia tụ tập biểu tình tại khu vực cổng Công ty Pouyuen để phản đối dự luật về đặc khu và Luật an ninh mạng.

Thấy công an Q.Bình Tân phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khác của CATP triển khai lực lượng nhằm ổn định trật tự, an toàn công cộng, ba công nhân này đã dùng gạch, đá tấn công các chiến sĩ Cảnh sát cơ động nhằm gây hỗn loạn, kích động đám đông làm mất an ninh trật tự tại địa phương.

Trong đó, Trụ còn ôm cả cục đá xanh nặng 33kg nằm trên bãi cỏ để thả vào các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ khiến một chiến sĩ CSCĐ ngã khụy tại chỗ…

Tại phiên tòa hôm nay, cả 3 bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối cãi trước việc làm sai trái của mình. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng hành vi dùng gạch, đá tấn công lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, gây hỗn loạn, kích động đám đông… của các bị cáo Nghĩa, Thủy, Trụ đã đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Hành vi đó không những xâm phạm đến trật tự, an toàn công cộng, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động quản lý hành chính của các cơ quan nhà nước tại địa phương, vì thế cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, ngăn ngừa chung. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên án như trên.

Thiên Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/nhom-cong-nhan-cong-ty-pouyuen-bi-kich-dong-gay-roi-lanh-an_63666.html