Nhóm côn đồ mang hung khí xông vào đập phá nhà hàng

Công an quận 1 (TP. HCM) đang điều tra, làm rõ việc nhóm côn đồ hung hãn mang theo hung khí xông vào một nhà hàng trên đường Nguyễn Công Trứ (phường Nguyễn Thái Bình, quận 1), đập phá nhiều đồ đạc, tài sản.

Cơ quan Công an đã tiến hành trích xuất camera an ninh, ghi lại diễn biến của vụ việc để phục vụ công tác điều tra và nhận dạng các đối tượng có liên quan.

Theo đó, khoảng 18h20 ngày 8/8, một nhóm đối tượng mang khẩu trang che kín mặt, trang bị nhiều loại hung khí, gậy gộc bất ngờ ập vào 1 nhà hàng nằm ở đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình quận 1 rồi đập phá tài sản bên trong nhà hàng.

Nhân viên của nhà hàng đã chống trả lại nhóm đối tượng trên nên những người này đã rút ra ngoài lề đường. Sau khi bàn tính, nhóm côn đồ tiếp tục xông vào nhà hàng đập phá xe ô tô, xe máy.

 Hình ảnh nhóm côn đồ xông vào nhà hàng đập phá do camera an ninh ghi lại

Hình ảnh nhóm côn đồ xông vào nhà hàng đập phá do camera an ninh ghi lại

Thấy các đối tượng hung hãn manh động, chị N.T.H. Đ (SN 1982, quê Hà Nội, chủ nhà hàng) đã ôm con bỏ chạy. Sau khi đập phá, một đối tượng bịt mặt đội mũ bảo hiểm đã đến quầy thu ngân lấy đi chiếc giỏ xách, bên trong có 200 triệu đồng tiền mặt cùng một số giấy tờ cá nhân.

Theo chị Đ., việc nhà hàng bị đập phá liên quan đến việc tranh chấp ngôi nhà cho thuê để làm nhà hàng. Trước đó, chị Đ. đã thuê nhà của ông P.V.H (SN 1979, quê Hải Phòng) với hợp đồng là 5 năm. Chị Đ đặt cọc cho vợ chồng ông H 1 tỷ và sửa lại căn nhà trên thành nhà hàng hết 3 tỷ đồng.

Tuy nhiên khi nhà hàng mới hoạt động được 1 năm, ông H. đã bán căn nhà trên cho 1 người khác mà không thông báo cho chị Đ. biết và người chủ mới cũng không gặp trực tiếp chị Đ. để bàn tiếp về hợp đồng.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Gia Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/an-ninh-hinh-su/nho-m-con-do-mang-hung-khi-xong-va-o-da-p-pha-nha-ha-ng-308888.html